Tin tặc đánh sập trang web của Tòa thánh Vatican

Nhóm Anonymous đã đánh sập vài trang web của Vatican, với lời biện minh rằng họ đang tấn công Nhà thờ Thiên Chúa giáo "tham nhũng"
Nhóm hacker Anonymous đã đánh sập vài trang web của Vatican hôm 7/3, với lời biện minh rằng họ đang tấn công Nhà thờ Thiên Chúa giáo "tham nhũng", chỉ một ngày sau khi nhà chức trách tổ chức bắt một nhóm lãnh đạo cấp cao của họ.

"Anonymous quyết định trong ngày hôm nay sẽ phong tỏa trang web của các người để phản ứng với các học thuyết, các khái niêm vô lý và lỗi thời mà tổ chức vì lợi nhuận của các người đã phát tán ra toàn thế giới" - nhóm hacker nói - "Cuộc tấn công này không chống lại tín ngưỡng Thiên Chúa giáo hay niềm tin trên khắp thế giới, mà chống lại Nhà thờ Thiên Chúa giáo đã trở nên tham nhũng"

Ngoài việc đánh sập trang web www.vatican.va, nhóm còn nhận trách nhiệm đã hạ gục nhiều trang web có liên quan tới Vatican, gồm cả tờ báo của Tòa thánh.

Anonymous đã từng thử và thất bại trong việc tấn công trang web của Vatican hồi năm ngoái.

5 hacker ở Anh, Ireland và Mỹ đã bị khởi tố hôm thứ Ba vì tổ chức các cuộc tấn công mạng đình đám, sau khi một lãnh đạo của nhóm trở thành người cấp tin cho Cục điều tra liên bang Mỹ.

Các cáo buộc chống lại nhóm Anonymous, Lulz Security và các nhóm tin tặc quốc tế khác, đã được Tòa Sơ thẩm Liên bang ở quận Nam New York đưa ra.

Các cáo buộc gồm có một số vụ tấn công mạng nổi tiếng trong vài năm qua, gồm những vụ chống lại công ty Sony Pictures Entertainment, công ty tình báo tư nhân Stratfor và công ty an ninh mạng HBGary.

Trong tuyên bố được đưa ra sau đó, Anonymous tiếp tục cáo buộc Nhà thờ Thiên Chúa giáo đã có những sai lầm trong lịch sử như sát hại đối thủ, đốt sách và chứa chấp tội phạm chiến tranh là thành viên phát xít Đức./.
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục