Tin tặc đánh sập website công ty đạn hơi cay Mỹ

Các tin tặc trung thành với Phong trào Nặc danh cho biết họ đã tấn công trang web của công ty đạn hơi cay tên "Combined Systems."
Theo AP, các tin tặc trung thành với Phong trào Nặc danh (the Anonymous movement) cho biết họ đã tấn công trang web của một công ty sản xuất đạn hơi cay của Mỹ mang tên "Combined Systems."

Đạn dược của công ty này đã được dùng để bắn vào những người biểu tình ở Ai Cập và các khu vực khác.

Trong một tuyên bố trên mạng Internet, nhóm tin tặc trên cho rằng Combined Systems là kẻ đầu cơ chiến tranh, chuyên bán "các loại vũ khí hoá học cho các lực lượng quân đội và cảnh sát trên toàn thế giới."

Nhóm tin tặc cũng tuyên bố đã đánh cắp và tiết lộ thông tin cá nhân của các khách hàng và nhân viên của hãng Jamestown có trụ sở ở bang Pennsylvania. Những tuyên bố trên hiện chưa được kiểm chứng ngay.

Trang web Combined Systems Inc. đã bị đánh sập ngày 14/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục