Tin tặc mỗi năm gây thiệt hại cho Bỉ khoảng 3,5 tỷ euro

Theo tổ chức Liên minh An ninh mạng của Bỉ, tin tặc mỗi năm gây thiệt hại cho nước này khoảng 3,5 tỷ euro, tương đương hơn 1% GDP.

Theo tổ chức Liên minh An ninh mạng của Bỉ, tin tặc mỗi năm gây thiệt hại cho nước này khoảng 3,5 tỷ euro, tương đương hơn 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nhằm đối phó với tội phạm tin học, Liên minh An ninh mạng đã được thành lập bao gồm khoảng 50 doanh nghiệp tư nhân và nhà nước cùng các nhà khoa học, đồng thời có sự tham gia của Mạng lưới nghiên cứu quốc gia về tội phạm tin học CERT.be, Đại học Solvay Brussels, Hiệp hội các doanh nghiệp Bỉ và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Proximus...

Theo nhận định ban đầu của Liên minh An ninh mạng của Bỉ, cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao tại Bỉ hiện rất manh mún nên cần có sự phối hợp chặt chẽ.

Theo số liệu mà liên minh đưa ra, các hoạt động tin tặc và lừa đảo trên mạng tại Bỉ đã gia tăng đáng báo động trong thời gian qua. Trong nửa đầu năm 2014, CERT.be nhận khoảng 71.000 thông báo máy tính nhiễm virus, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2013.

Một cuộc khảo sát khác cũng chỉ ra rằng 66% doanh nghiệp Bỉ không có biện pháp bảo đảm an toàn về mạng. Hơn 3/4 doanh nghiệp không hề biết tới các quy định cũng như cơ quan thẩm quyền liên quan đến an ninh mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục