Tin tặc phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức

Tất cả các chính đảng ở Đức, ngoại trừ đảng AfD cực hữu, đều bị ảnh hưởng nhưng hiện chưa tìm ra danh tính và động cơ của tin tặc.
Tin tặc phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Kênh truyền hình ARD của Đức ngày 4/1 đưa tin tin tặc đã phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia thuộc nhiều đảng phái lớn ở nước này.

Các dữ liệu bị phát tán bao gồm thông tin thẻ tín dụng, số điện thoại, địa chỉ, thư cá nhân và bản sao thẻ căn cước.

Tất cả các chính đảng ở Đức, ngoại trừ đảng AfD cực hữu, đều bị ảnh hưởng. Hiện chưa tìm ra danh tính và động cơ của tin tặc.

Người phát ngôn của đảng Linke cánh tả cũng xác nhận nhiều chính trị gia của đảng này đã bị phát tán dữ liệu cá nhân, trong đó có lãnh đạo đảng này ở Hạ viện Dietmar Bartsch.

Cuối năm 2018, Cơ quan An ninh Thông tin Liên bang Đức (BSI) đã đưa ra cảnh báo đối với một số doanh nghiệp nước này trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng dưới đủ mọi hình thức/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục