Tin tặc tấn công 25 website "đầu não" của Hàn Quốc

25 trang web của các cơ quan đầu não của Hàn Quốc như Phủ Tổng thống, Bộ Quốc phòng và Quốc hội, đã bị tin tặc"đánh sập".

Giới chức Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết 25 trang web của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống), Bộ Quốc phòng và Quốc hội Hàn Quốc cùng Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng hối đoái Hàn Quốc và cổng Internet hàng đầu Naver của nước này đã bị "đánh sập" hoặc rất khó truy cập từ tối 7/7 sau một cuộc tấn công an ninh mạng.

 

Các nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ cuộc tấn công này có thể liên quan đến vụ một loạt trang web của nhiều cơ quan chính phủ tại Mỹ bị tin tặc làm tê liệt trong vài ngày qua.

 

Người phát ngôn Cơ quan An ninh Thông tin Hàn Quốc, ông Ahn Jeong-eun cho biết đến sáng 8/7, phần lớn trong số các trang web bị tấn công hiện vẫn không thể truy cập được hoặc chưa ổn định.

 

Theo ông Ahn Jeong-eun, dường như tin tặc chỉ có mục đích làm tê liệt các trang mạng, và hiện chưa có thông tin chi tiết về khả năng rò rỉ thông tin bí mật quốc gia sau vụ này. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định mạng của chính phủ không bị phá hỏng. Cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra.

 

Theo Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng Hàn Quốc, các mạng máy tính quân đội nước này đang bị tấn công với tần suất 95.000 vụ/ngày, trong đó hơn 10.000 vụ tin tặc và hơn 81.000 vụ bị nhiễm virus. Có tới 11% trong số này là các vụ tấn công tinh vi nhằm vào các máy chủ của quân đội để truy cập các thông tin tình báo.

 

Theo hãng tin AP, từ ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, các trang web của Bộ Tài chính, Cơ quan Mật vụ, Ủy ban Thương mại liên bang và Bộ Giao thông Mỹ đã bị tấn công dồn dập và bất thường. Đến tối 7/7 (tức là trưa 8/7 giờ Hà Nội), một vài trang trong số đó vẫn còn trục trặc./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục