Tin tặc tấn công các công ty hóa chất, quốc phòng

Ít nhất 48 công ty hóa chất và quốc phòng tại nhiều nước trên thế giới đã trở thành đối tượng của một vụ tấn công mạng tinh vi.
Ngày 31/10, hãng cung cấp các dịch vụ an ninh mạng Symantec của Mỹ cho biết ít nhất 48 công ty hóa chất và quốc phòng tại nhiều nước trên thế giới mới đây đã trở thành đối tượng của một vụ tấn công mạng tinh vi.

Theo báo cáo của Symantec, hệ thống máy tính của các công ty này đã bị một phần mềm chứa mã độc mang tên "PoisonIvy" tấn công.

Phần mềm này được tạo ra để đánh cắp các tài liệu mật quan trọng, như các dữ liệu thiết kế, các thông tin công nghệ nhạy cảm và chi tiết về quy trình sản xuất.

Danh sách nạn nhân của vụ tấn công nói trên bao gồm nhiều công ty của Mỹ, Anh và Bangladesh thuộc tốp 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortunes 100 corporations), trong đó có 29 công ty hóa chất chuyên phát triển các vật liệu tân tiến để sản xuất các loại xe chuyên dụng trong quân sự.

Symantec cho biết chiến dịch tấn công này, được Symantec gọi là "Nitro," bắt đầu từ cuối tháng Bảy đến khoảng giữa tháng Chín vừa qua, và phần mềm chứa mã độc "PoisonIvy" được phát tán từ máy chủ ở Trung Quốc. Máy chủ này cũng chính là nguồn phát tán virus nhằm vào hệ thống máy tính của các tổ chức nhân quyền và ngành công nghiệp xe hơi hồi đầu tháng Năm vừa qua.

Hồi tháng 2/2011, tập đoàn an ninh mạng McAfee của Mỹ cảnh báo kể từ năm 2009, tin tặc (được cho là từ Trung Quốc) đã liên tiếp thâm nhập vào mạng lưới máy tính của các công ty dầu khí trên toàn cầu, đánh cắp nhiều dữ liệu tài chính quan trọng cùng nhiều thông tin mật khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục