Tin tặc tấn công các trang web Chính phủ Philippines

Ít nhất 36 trang web của Chính phủ Philippines bị tin tặc tấn công và để lại thông điệp kêu gọi người biểu tình chống tham nhũng.

Mạng tin Manila Bulletin của Philippines ngày 4/11 đưa tin có ít nhất 36 trang web của chính phủ nước này đã bị nhóm tin tặc tự xưng là "Anonymous Philippines" tấn công và để lại thông điệp kêu gọi người dân tham gia một cuộc biểu tình chống nạn tham nhũng trong chính phủ.

Trong số các trang web bị tấn công gồm có Văn phòng Thanh tra chính phủ, Ủy ban Truyền thông cáp quang và Ủy ban Lịch sử Quốc gia Philippines.

Nhóm "Anonymous Philippines" tuyên bố họ đã tấn công các trang web chính phủ để "nhắc nhở quốc gia về sự công bằng, công lý và tự do hơn là lời nói suông."

Cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 5/11 tới sẽ có rất nhiều người Philippines bất bình trước nạn tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục