Tin tặc tiết lộ hòm thư lãnh đạo Sony và gửi thư cảnh cáo

Hộp thư điện tử của hai giám đốc điều hành hàng đầu của Sony đã bị rò rỉ trực tuyến vào ngày hôm qua (8/12), đi kèm với một bức thư cảnh cáo của tin tặc.
Tin tặc tiết lộ hòm thư lãnh đạo Sony và gửi thư cảnh cáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hộp thư điện tử (email) của hai giám đốc điều hành hàng đầu của Sony đã bị rò rỉ trực tuyến vào ngày hôm qua (8/12).

Đây là vụ rò rỉ dữ liệu mới nhất của Sony, hãng công nghệ-giải trí hiện vẫn đang rất lúng túng sau vụ tấn công mạng lớn nhằm vào mạng máy tính của hãng này cách đây hai tuần.

Dữ liệu hai hòm thư đã được tải lên một trang web chia sẻ dữ liệu, và mạng chia sẽ dữ liệu Bit Torrent cùng đính kèm với một thông điệp từ GOP - Guardians of Peace, nhóm tin tặc tấn công mạng Sony.

"Chúng tôi đã đưa yêu cầu rõ ràng của chúng tôi tới đội ngũ quản lý của Sony, tuy nhiên, họ đã từ chối chấp nhận," nhóm tin tặc cảnh báo, "Chúng tôi đang gửi cho bạn cảnh báo của chúng tôi một lần nữa."

Nhóm tín tặc cũng yêu cầu Sony Pictures Entertainment hủy bỏ việc phát hành bộ phim "The Interview," một bộ phim hài miêu tả một âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Hãy dừng ngay việc chiếu bộ phim khủng bố có thể phá vỡ hòa bình khu vực và gây ra chiến tranh!" - nhóm tin tặc kêu gọi trong bức thư.

Các tin tặc cho biết các hộp thư trên thuộc về Steve Mosko, chủ tịch Sony Pictures Television, và Amy Pascal, đồng chủ tịch Sony Pictures Entertainment.

Các dữ liệu hộp thư Microsoft Outlook có dung lượng một vài gigabyte và dường như chứa hàng ngàn tin nhắn, thư điện tử được gửi đến hai vị lãnh đạo Sony trong nhiều tháng.

Theo IDG News Service, một số ít email có nội dung các cuộc thảo luận giữa các giám đốc điều hành công ty, danh sách các tin nhắn điện thoại bao gồm các chi tiết liên lạc cho giám đốc điều hành tại các công ty khác, thông tin kinh doanh, và các tin nhắn cá nhân cho các thành viên trong gia đình.

Việc lộ các tập tin email của lãnh đạo là một đòn giáng mạnh vào Sony Pictures, trong bối cảnh hãng này cũng như Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang cố gắng để xác định người chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng.

Trước đó, những rò rỉ ban đầu dữ liệu của Sony Pictures là hàng nghìn thông tin mật, tiền lương, hồ sơ sức khỏe của nhân viên và mật khẩu máy tính.

Hiện, phía Sony Pictures chưa đưa ra bình luận về vụ rò rỉ dữ liệu mới nhất trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục