Tin thêm về vụ tàu chở hàng gặp nạn tại eo biển Bosphorus

Theo giới chức thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Songa Iridium treo cờ Liberia được cho là bị trục trặc về động cơ trước khi đâm vào bờ.
Tin thêm về vụ tàu chở hàng gặp nạn tại eo biển Bosphorus ảnh 1Tàu chở hàng Songa Iridum treo cờ Liberia đâm vào bờ tại eo biển Bosphorus. (Nguồn: CNN)

Không có thiệt hại về người trong vụ tàu chở hàng Songa Iridium treo cờ Liberia đã đâm vào bờ tại eo biển Bosphorus ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12.

Theo giới chức địa phương, tàu Songa Iridium được cho là bị trục trặc về động cơ trước khi đâm vào bờ.

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

[Tàu chở hàng gặp tai nạn tại eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ]

Dữ liệu hải trình Refinitiv Eikon cho thấy tàu khởi hành từ cảng Odessa của Ukraine để đến cảng Ambarli ở Istanbul.

Sự cố này đã buộc giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm thời đóng cửa eo biển Bosphorus, không cho các tàu thuyền qua lại.

Những sự cố như vậy hiếm khi xảy ra ở eo biển Bosphorus, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới và đóng vai trò quan trọng đối với Nga và các quốc gia khác bên bờ Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục