M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7

Tin tối 14/2: M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7

Manchester United sẽ tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền vệ mục tiêu Koke vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Tin tối 14/2: M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7 ảnh 1M.U sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng vì Koke? (Nguồn: Getty Images)

Theo thông tin từ Daily Mail, Manchester United sẽ tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền vệ mục tiêu Koke vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Tuy nhiên, đây sẽ là một thử thách rất lớn, theo giới thạo tin giá của Koke thời điểm hiện tại đã được đẩy lên con số 50 triệu bảng.

Nếu thương vụ này diễn ra, Manchester United sẽ phá vỡ kỷ lục nhuyển nhượng thêm một lần nữa, sau khi đã chi ra đến 37,1 triệu bảng để chiêu mộ Juan Mata.

* Cho đến thời điểm này, cảnh sát Madrid vẫn đang tiếp tục công cuộc truy tìm thủ phạm đã tấn công Cristiano Ronaldo bằng bật lửa.

Trong trận chiến thắng 2-0 của Real trước Atletico tại bán kết Cúp Nhà Vua, Ronaldo đã lập cú đúp, nhưng anh sớm phải rời sân sau khi lãnh trọn một chiếc bật lửa ném thẳng vào đầu.

Đến thời điểm này, dù chưa tìm ra thủ phạm vụ việc nói trên nhưng hôm nay Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã nhóm họp để ra phán quyết trừng phạt Atletico.

Tin tối 14/2: M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7 ảnh 2Vẫn chưa tìm ra hung thủ tấn công Ronaldo. (Nguồn: Getty Images)

* Theo thông tin từ Daily Mail, Ashley Cole có thể sẽ nói lời chia tay với đội chủ sân Stamford Bridge nếu như Chelsea chiêu mộ thành công Luke Shaw.

Luke Shaw đang là một trong những cái tên được Chelsea ráo riết săn đuổi và rất nhiều nguồn tin cho rằng huấn luyện viên Jose Mourinho đã sẵn sàng yêu câu ban lãnh đạo đội bóng bạo chi vì hậu vệ trái 18 tuổi này.

* Đội tuyển Tây Ban Nha vừa ra mắt mẫu áo đấu mới, với gam màu đen chủ đạo để chuẩn bị cho World Cup 2014 diễn ra vào tháng 6 tới tại Brazil.

Bộ trang phục này được thiết kế bởi hãng thời trang thể thao nổi tiếng ADIDAS.

Theo Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ADIDAS, mẫu trang phục thi đấu mới này sẽ được bán rộng rãi từ ngày 4/3 tới, trước khi được đội tuyển Tây Ban Nha chính thức sử dụng trong trận giao hữu với Italy.

* Luis Suarez vừa lên tiếng cho biết, anh cảm thấy lo lắng nếu dính chấn thương nặng - đồng nghĩa sẽ không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

"Sự thật là tôi rất sợ những gì đã xảy ra với Falcao hay Walcott," Suarez bày tỏ. "Nhưng bạn phải sống ở hiện tại và luôn hết mình vì câu lạc bộ đang thi đấu. Không thể lúc nào cũng luôn nghĩ đến nó (World Cup)."

Theo tờ Daily Mail, Bayern Munich sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến tranh giành chữ ký của hậu vệ David Luiz thuộc biên chế Chelsea, sau khi họ vừa được bơm 90 triệu bảng.

Tin tối 14/2: M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7 ảnh 3Huy chương vàng tại Sochi. (Nguồn: AP)

* Theo tiết lộ của ban tổ chức, mỗi chiếc huy chương vàng Olympic Sochi có giá thành khoảng 566 USD, thấp hơn khá nhiều so với mức 708 USD tại Olympic London 2012. Trong mỗi chiếc huy chương vàng có 525g bạc và 6g vàng 9999.

Trong khi đó, những chiếc huy chương bạc có giá 323 USD, nặng 525g và được làm bằng bạc nguyên chất. Huy chương đồng được làm bằng đồng pha kẽm với trọng lượng 460g và có giá 3,25 USD.

* Ban tổ chức Olympic Sochi đã quyết định tước chiếc huy chương bạc của Elise Christie, cho dù cô đã xuất sắc về vị trí thứ 2 nội dung 500m nữ trượt băng tốc độ.

Nguyên nhân khiến vận động viên của Anh bị phạt nặng, là do cô gây ra tình trạng hỗn loạn trên sân băng. Trong lúc đang tham gia cuộc đua, Christie đã có pha va chạm đầu với vận động viên Arianna Fontana của Italy và Park Seung-hi của Hàn Quốc. Sau đó không lâu, cô lại tiếp tục có pha va chạm với Jianrou./.

Tin tối 14/2: M.U sẽ phá kỷ lục, tìm hung thủ tấn công CR7 ảnh 4Christie va chạm với Fontana và Park Seung-hi. (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục