Tin tối 14/3: Wenger tìm người kế vị, M.U bị "cướp hàng"?

Arsenal đã đưa huấn luyện viên Roberto Martinez của Everton vào tầm ngắm, nhằm thay thế Arsene Wenger dẫn dắt đội bóng thành London, trong tương lai.
Tin tối 14/3: Wenger tìm người kế vị, M.U bị "cướp hàng"? ảnh 1Roberto Martinez sẽ là người thế thay Wenger? (Nguồn: AP)

Theo giới truyền thông nước Anh, Arsenal đã đưa huấn luyện viên Roberto Martinez của Everton vào tầm ngắm, nhằm thay thế Arsene Wenger dẫn dắt đội bóng thành London, trong tương lai.

Kể từ khi lên nắm quyền tại Everton thay David Moyes, vị huấn luyện viên này đã gây ấn tượng mạnh. Martinez đã biến Everton trở thành đối thủ khiến mọi đội bóng phải cảm thấy khó chịu.

Mùa này, Everton đã đánh bại chính Manchester United United của Moyes, thắng cả Chelsea, hòa Tottenham và Arsenal trong khuôn khổ Premier League.

Những thành tích ấn tượng mà Roberto Martinez đã giành được cùng Everton cũng đã được chính huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận.

Tin tối 14/3: Wenger tìm người kế vị, M.U bị "cướp hàng"? ảnh 2Alberto Moreno trong màu áo Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty Images)

* Manchester United có nguy cơ phải ngậm ngùi nhìn Alberto Moreno - cầu thủ mà họ theo đuổi thời gian qua, đến đầu quân cho Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Trong bài phát biểu mới đây trên AS, hậu vệ này đã lên tiếng khẳng định: "Tôi sẽ gia nhập Real Madrid."

Alberto Moreno, 21 tuổi, trường thành từ lò đào tạo Sevilla được cho là phương án thay thế cho Fábio Coentrao bên hành lang trái của Real Madrid. Hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ rời Bernabeu vào mùa hè này.

* Tiền đạo Mario Mandzukic của Bayern Munich đang trở thành "hàng hot," khiến ba đại gia tại Premier League thèm muốn, theo Daily Express.

Cụ thể, Manchester United, Arsenal và Chelsea đều đã bắt đầu tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Croatia. Ngoài ba đội bóng trên, Wolfsburg của Bundesliga cũng đã khẳng định cũng sẽ gửi đến “Hùm xám” lời đề nghị ngay khi mùa giải kết thúc.

Tin tối 14/3: Wenger tìm người kế vị, M.U bị "cướp hàng"? ảnh 3Podolski háo hức gặp Tottenham. (Nguồn: Getty Images)

* Ngày trước thềm trận derby Bắc London, Lukas Podolski cho biết anh đang rất háo hức và cho rằng trận gặp Tottenham là một "cuộc chiến đặc biệt."

"Tôi luôn luôn thích các trận derby," Podolski nói trên Arsenal Player. "Khi tôi chơi ở Munich, Cologne và ngay cả ở Arsenal tôi luôn luôn thích các trận derby bởi vì nó có một bầu không khí đặc biệt và đó là một cuộc chiến đặc biệt"

"Chúng tôi muốn đi đến đó, có được ba điểm và lái xe trở về nhà. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu cho câu lạc bộ, cho người hâm mộ và tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu quan trọng vì vậy hiện giờ tôi rất mong chờ trận đấu vào Chủ Nhật tới."

* Hai tiền vệ trẻ tài năng Eden Hazard của Chelsea và Aaron Ramsey của Arsenal đã được quỹ từ thiện Willow trao tặng danh hiệu Cầu thủ London xuất sắc nhất năm.

Danh hiệu London Football Legends Awards (Huyền thoại bóng đá London) được thành lập bởi huyền thoại Arsenal Bob Wilson nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện Willow, quỹ này chuyên tài trợ cho những bệnh nhân bị đe dọa tính mạng do căn bệnh ung thư.

Ngoài danh hiệu Cầu thủ London xuất sắc nhất năm trao cho Hazard và Ramsey, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Roy Hodgson cũng được nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời.

Tin tối 14/3: Wenger tìm người kế vị, M.U bị "cướp hàng"? ảnh 4HLV Carlo Ancelotti được vinh danh. (Nguồn: AP)

* Theo Marca, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã quyết định sử dụng Isco thay Di Maria trong trận đấu với Malaga cuối tuần này. Nguyên nhân xuất phát từ việc Di Maria đã nhận 4 thẻ vàng. Nếu nhận thêm 1 tấm thẻ vàng nữa ở trận Malaga, tiền vệ Argentina sẽ lỡ "kinh điển" với Barcelona ở vòng đấu tới. 

Bên cạnh những chuẩn bị cho "kinh điển," mới đây, vị chiến lược gia người Italy cũng đã được vinh danh ở giải thưởng Enzo Bearzot. Giải thưởng này được lấy theo tên của cố huấn luyện viên nổi tiếng Enzo Bearzot, người từng dẫn dắt tuyển Italy vô địch World Cup 1982 ở Tây Ban Nha.

Lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra ngày 27/5/2014 và được đài RAI truyền trực tiếp. Trước Ancelotti, 3 huấn luyện viên người Italy khác lần lượt được trao giải Enzo Bearzot vào các năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt là Prandelli, Mazzarri và Vicenzo Montella./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục