Tin vắn 19/2: Pellegrini "nổi điên," Pep chưa thắng ở Emirates

Khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola từng hai lần đối mặt với Arsenal tại Emirates nhưng chưa từng 1 lần giành thắng lợi.
Tin vắn 19/2: Pellegrini "nổi điên," Pep chưa thắng ở Emirates ảnh 1Với Bayern, Pep sẽ có lần đầu thắng ở Emirates? (Nguồn: AP)

Khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola từng hai lần đối mặt với Arsenal tại sân Emirates. Tuy nhiên trong cả hai lần đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đều không thể chiến thắng đội bóng Bắc London.

Ở lần thứ nhất, Barcelona của Guardiola tới làm khách trên sân Emirates tại khuôn khổ vòng tứ kết Champions League mùa giải 2009-10, đội bóng của ông chỉ có được kết quả hòa 2-2.

Lần thứ 2 là ở mùa bóng 2010-11, Arsenal lại tái đấu Barcelona ở vòng knock-out. Ở cuộc chạm trán đó, Pep và các học trò đã phải đón nhận thất bại 1-2.

"Tôi chưa bao giờ thắng ở đây. Tôi hiểu ra rằng ở Emirates, bạn có thể kiểm soát tốt mọi chuyện trong 30 phút, trong một hiệp đấu, trong 60 phút hay 75 phút, nhưng bạn không bao giờ nắm thế chủ động trong suốt 90 phút," Pep chia sẻ trước lần thứ 3 đối đầu Arsenal tại Emirates. Nhưng rất có thể, khi cùng Bayern, ông sẽ có lần đầu tiên hưởng niềm vui ở sân đấu này.

Tin vắn 19/2: Pellegrini "nổi điên," Pep chưa thắng ở Emirates ảnh 2Pellegrini chỉ trích trọng tài.

* Huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã tỏ ra vô cùng bức xúc với quyết định thổi penalty của trọng tài Jonas Eriksson sau tình huống Martin Demichelis phạm lỗi với Lionel Messi, dẫn đến việc Man City thất bại 0-2 trước Barcelona ở lượt đi vòng knock-out Champions League.

"Trọng tài không công bằng trong trận đấu này, ông ta đã đứng về phía Barca," Pellegrini lên tiếng. "Đây là trận đấu quan trọng giữa 2 câu lạc bộ lớn và chúng tôi cần những vị trọng tài kinh nghiệm hơn. Ai cũng có thể thấy rõ tình huống phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm. Nhưng quyết định sai lầm của Eriksson đã phá hỏng trận đấu."

Trong khi đó, huấn luyện viên Martino của Barcelona thì cho rằng Barcelona "phải bình tĩnh và tiếp tục bước đi trên con đường. Không có thời gian để chúng tôi thư giãn. Toàn đội sẽ phải bắt đầu nghĩ về trận đấu tiếp theo ngay từ bây giờ."

* Phát biểu trước thềm trận đấu với Atletico, tiền đạo Mario Balotelli của Milan không ngần ngại bày tỏ quyết tâm giúp đội nhà giành chiến thắng ở cuộc đối đầu vào rạng sáng mai trên sân San Siro.

"Tôi muốn giúp đội bóng chiến thắng. Tôi phải đưa đội bóng tiến lên," Balotelli bày tỏ. "Tôi chưa từng ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Ban Nha, nên đấy lại là một lý do nữa để tôi phải cố."

Ở mùa giải năm ngoái, Milan đã ngậm ngùi phải chia tay Champions League ngay từ vòng knock-out, sau khi nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Barcelona.

Tin vắn 19/2: Pellegrini "nổi điên," Pep chưa thắng ở Emirates ảnh 3Balotelli muốn giúp Milan đánh bại Atletico. (Nguồn: Getty Images)

* Pepe Reina, thủ thành đang thi đấu cho Napoli theo một bản hợp đồng cho mượn từ phía Liverpool, cho biết anh không muốn trở lại Anfield.

"Tôi sẽ phải trở lại Liverpool vào cuối mùa, dù tôi hoàn toàn không muốn điều đó," Reina bày tỏ. "Chính Liverpool đã tỏ rõ quan điểm họ không còn muốn tôi nữa, vì họ đang có kế hoạch đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ hơn."

Tuy nhiên, dù muốn hay không, Reina cũng sẽ phải trở lại Liverpool khi mùa giải này kết thúc. Bản thân Napoli cũng lên tiếng khẳng định họ không hề có ý định mua đứt thủ thành này.

* Với cú đúp trong chiến thắng 4-0 của PSG trước Leverkusen, Zlatan Ibrahimovic đã xuất sắc vượt qua Cristiano Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới Champions League. Tính đến thời điểm này, Ibra có 10 bàn, nhiều hơn CR7 1 bàn.

Tin vắn 19/2: Pellegrini "nổi điên," Pep chưa thắng ở Emirates ảnh 4Hockey Nga vào tứ kết. (Nguồn: RIA Novosti)

* Đội tuyển khúc côn cầu (hockey) Nga đã xuất sắc đánh bại đội Na Uy 4-0 để giành vé vào tứ kết giải đấu khúc côn cầu tại Olympic Sochi. Ở vòng tứ kết, đối thủ của đội Nga sẽ là đội Phần Lan. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19/2.

Chiến thắng này giúp người hâm mộ khúc côn cầu Nga, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin tạm nguôi cơn giận giữ, sau khi họ cho rằng đội tuyển nước nhà thua Mỹ là do những sai lầm của trọng tài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục