Tin World Cup 5/5: Sao M.U "lâm nguy," CĐV chết vì bồn cầu

Một cổ động viên Brazil đã tử vong ngay tại chỗ sau khi lĩnh trọn chiếc bồn cầu, được ném từ phía trên khán đài xuống phía dưới.
Tin World Cup 5/5: Sao M.U "lâm nguy," CĐV chết vì bồn cầu ảnh 1Cổ động viên chết sau khi lĩnh trọn bồn cầu. (Nguồn: Reuters)

* Một cổ động viên Brazil đã tử vong ngay tại chỗ sau khi bị các cổ động viên đối địch ném chiếc bồn cầu vào trúng đầu sau trận đấu giữa Santa Cruz và Parana (hòa 1-1) ở Recife hôm thứ Sáu tuần trước.

Cảnh sát cho biết chiếc bồn cầu đã được tháo ra từ nhà vệ sinh của sân vận động Arruda và được ném từ trên khán đài xuống. Nạn nhân xấu số được xác định là Paulo Ricardo Gomes da Silva, 26 tuổi.

Cảnh sát trưởng Wilson Queiroz nói Globesporte: "Những fan quá khích đã tháo rời những chiếc bồn cầu trong các phòng vệ sinh ra và mang lên khán đài, ném chúng xuống những cổ động viên đang đi ở dưới đường phố."

Recife là nơi tổ chức 4 trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2014 này. Sà sự việc vừa xảy ra sẽ là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất đến việc bảo đảm an ninh tại các sân bóng ở Brazil.

* Với việc góp mặt trong trận chung kết Coppa Italia cuối tuần qua, tiền đạo Giuseppe Rossi đang rất hy vọng Cesare Prandelli sẽ điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ tuyển Italy tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

"Tôi cảm thấy mọi thứ rất tốt. Tôi hạnh phúc với sự trở lại của mình nhưng kết quả khiến tôi thất vọng," Rossi người đã phải trải qua thời gian dài xa sân cỏ vì chấn thương nói với AFP. Ở trận chung kết Coppa Italia, anh đã góp mặt ở 20 phút cuối nhưng không thể giúp Fiorentina tránh khỏi thất bại 1-3 trước Napoli.

Trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Rossi đã ghi cho Fiorentina 14 bàn/18 trận ở Serie A. Sự trở lại của Rossi cùng với các chân sút hàng đầu như Ciro, Mario Balotelli sẽ giúp hàng công của Italy trở nên mạnh mẽ hơn.

Tin World Cup 5/5: Sao M.U "lâm nguy," CĐV chết vì bồn cầu ảnh 2Andros Townsend lỡ World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

* Tiền vệ người Anh Andros Townsend của đội tuyển đã chính thức phải nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi anh dính chấn thương dây chằng mắt cá và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tuần.

"Andros Townsend sẽ phải trải qua phẫu thuật mắt cá chân trái, sau khi dính chấn thương ở trận đấu với Stoke City," thông báo được phía Tottenham đăng tải trên website chính thức của câu lạc bộ. "Chấn thương sẽ khiến anh ấy phải ngồi ngoài 10 tuần."

Đây là tổn thất khá lớn đối với Roy Hodgson vì Townsend được xem là một trong những nhân tố mới trong đội hình tuyển Anh. Chính Townsend đã tỏa trong hai trận đấu cuối với Montenegro và Ba Lan tại vòng loại World Cup 2014 và giúp "Tam Sư" giành được vé chính thức đến Brazil.

* Chấn thương của Oscar diễn tiến theo chiều huống xấu và trong một chia sẻ mới đây, tiền vệ người Brazil này là bày tỏ sự lo lắng về viễn cảnh không thể cùng đội tuyển quê nhà tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

Chia sẻ với báo gới, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea cho hay: "Tôi vẫn chưa thể trở lại sân đấu và đây là một điều đáng lo ngại. World Cup không chờ đợi ai cả."

Ngoài vấn đề chấn thương, phong độ của Oscar cũng đang bị đặt dấu hỏi, sau khi chính huấn luyện viên Jose Mourinho phải lên tiếng. "Cậu ấy đã sa sút vào đúng thời điểm quan trọng của mùa bóng. Cậu ấy gặp chấn thương, rồi không thể tập luyện, rồi sa sút. Một cầu thủ đang gặp vấn đề khó thể tham dự vào một trận đấu lớn được."

Tin World Cup 5/5: Sao M.U "lâm nguy," CĐV chết vì bồn cầu ảnh 3Carrick và Cleverley khó có cơ hội dự World Cup 2014. (Nguồn: Reuters)

* Huấn luyện viên Roy Hodgson vừa lên tiếng cảnh báo rằng, phong độ yếu kém của Manchester United đang ảnh hưởng tới tương lai của các cầu thủ đội này ở World Cup sắp tới, ý nhắc đến Michael Carrick, Phil Jones và Tom Cleverley, trong khi Rooney coi như đã chắc suất.

"Manchester United là một trong số những đội bóng có nhiều cầu thủ người Anh thi đấu, nhưng họ phải chấp nhận sự thật là sự nghiệp của họ luôn gắn liền với sự nghiệp của câu lạc bộ."

Huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức và 7 cầu thủ dự phòng vào ngày 2/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục