Tin World Cup: Messi quyết vô địch, Suarez dính chấn thương nặng

Theo báo chí Uruguay, tiền đạo Luis Suarez đang đối mặt với nguy cơ phải làm khán giả tại vòng chung kết World Cup 2014 do dính chấn thương trong một buổi tập.
Tin World Cup: Messi quyết vô địch, Suarez dính chấn thương nặng ảnh 1Suarez dính chấn thương trong buổi tập. (Nguồn: AFP)

- Theo báo chí Uruguay,  tiền đạo Luis Suarez đang đối mặt với nguy cơ phải làm khán giả tại vòng chung kết World Cup 2014 do dính chấn thương trong một buổi tập.

Theo đó, trong buổi tập của đội tuyển Uruguay diễn ra ngày hôm qua, Suarez đã bỏ tập giữa chừng do gặp vấn đề ở đầu gối. Theo kết quả chẩn đoán, Suarez đã bị dính chấn thương đầu gối khá nặng và có thể phải trải qua ca phẫu thuật để điều trị dứt điểm vết thương này.

Hiện huấn luyện viên Oscar Tabarez vẫn phải chờ báo cáo cuối cùng của bộ phận y tế để chính thức chốt danh sách trước ngày 2/6.

Nếu chân sút đang khoác áo Liverpool không thể kịp bình phục chấn thương, đây sẽ là tổn thất rất lớn cho Uruguay. Ở mùa giải vừa qua, Suarez đã duy trì được phong độ rất cao trong màu áo Liverpool với 31 pha lập công.

Tại World Cup 2014, Uruguay nằm ở bảng D, bảng “tử thần” cùng với Anh, Italy và Costa Rica.

- Tiền đạo Lionel Messi khẳng định anh sẽ thi đấu hết mình để giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2014.

“Thi đấu gần quê nhà là lợi thế lớn của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đang rất nóng lòng chờ ngày khai cuộc và đều muốn giành chức vô địch."

Trái ngược với phong độ thăng hoa tại Barcelona, Messi thường xuyên không còn là chính mình khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, Messi đang gặp rất nhiều sức ép.

Argentina sẽ có 2 trận giao hữu trước thềm World Cup gặp Trinidad and Tobago ngày 4/6 và Slovenia 3 ngày sau đó.

- Cựu Giám đốc điều hành của Real Madrid khẳng định, hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha có lợi thế ở World Cup 2014 vì sở hữu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

- Bất chấp việc gặp nhiều chỉ trích về lịch thi đấu ở World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn quyết không có ý định thay đổi giờ bóng lăn.

Trước đó, theo các nhà hoạt động bóng đá, việc ra sân vào lúc 13 giờ 00 (giờ địa phương) tại một số địa điểm có thể khiến sức khỏe của cầu thủ bị đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục