Tỉnh An Giang giúp đỡ người dân sau mưa lốc

Vào hồi 18h30 ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh An Giang, mưa kèm theo lốc xoáy, sấm sét kéo dài đến 22h đã làm 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 83 căn tốc mái nặng, làm lật 1 ghe và bị thương 2 người.

Vào hồi 18h30 ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh An Giang, mưa kèm theo lốc xoáy, sấm sét kéo dài đến 22h đã làm 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 83 căn tốc mái nặng, làm lật 1 ghe và bị thương 2 người.
 
Mưa lốc còn làm hư hỏng 2 phòng học, nhiều tập sách của công ty Cổ phẩn sách thiết bị trường học.
 
Mưa xảy ra ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhưng thiệt hại chủ yếu tại 8 phường, xã của thành phố Long Xuyên, làm gãy đổ nhiều cây xanh và trụ điện, bảng hiệu, làm mất điện, mất nước sinh hoạt tại thành phố Long Xuyên.
 
Ngay sau khi mưa lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân phòng, Hội chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ, giúp dân. Ngay trong đêm 31/5, Sở Điện lực tỉnh khẩn trương khắc phục sự cố mất điện.

Sáng 1/6 khắc phục tình trạng mất nước sinh hoạt cho nhân dân. Hiện nay các lực lượng tiếp tục giúp dân dựng lại nhà ở, các phường, xã vận động những người tình nguyện hỗ trợ các hộ dân có nhà sập hoàn toàn.
 
Thành phố Long Xuyên hỗ trợ các gia đình với mức 5 triệu đồng đối với nhà bị sập hoàn toàn và dưới 3 triệu đồng đối với nhà bị xiêu vẹo, tốc mái, giúp dân sớm ổn định cuộc sống./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục