Tình báo Đức dự báo nhiều cuộc tấn công mạng trước thềm bầu cử

Tình báo Đức dự báo sẽ có nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các chính trị gia cũng như các thành viên Chính phủ Đức trước thềm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức vào ngày 24/9 tới.
Tình báo Đức dự báo nhiều cuộc tấn công mạng trước thềm bầu cử ảnh 1(Nguồn: dw.com)

Ngày 4/5, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Liên bang Đức, ông Hans-Georg Maassen, đã đưa ra dự báo về nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các chính trị gia cũng như các thành viên Chính phủ Đức trước thềm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức vào ngày 24/9 tới.

Trước đó, hôm 2/5, trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Đức xem tội phạm trong không gian mạng là một thách thức quốc tế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức khẳng định cuộc bầu cử ở Đức sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng.

[Lãnh đạo Đức, Nga lên tiếng về nguy cơ can thiệp bầu cử]

Hồi đầu năm nay, hệ thống mạng của Quốc hội Liên bang Đức đã bị tấn công từ máy chủ đặt tại Israel.

Trong năm 2015, Quốc hội Liên bang Đức cũng từng bị tấn công và đánh cắp 16 GB dữ liệu, vụ việc được cho là do các tin tặc Nga tiến hành. Sau đó, Đức đã tiến hành nâng cấp hệ thông bảo mật cho các cơ quan Quốc hội và Chính phủ.

Cho tới nay, Berlin coi tấn công mạng là một nguy cơ lớn can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới, sau những gì xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi cuối năm ngoái cũng như cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục