Tình báo Đức từ bỏ kế hoạch giám sát tổ chức Hồi giáo DITIB

Cơ quan Tình báo Nội địa liên bang Đức (BfV) đã từ bỏ kế hoạch giám sát Hiệp hội các nhà thờ Hồi giáo (DITIB), một tổ chức Hồi giáo do người di cư Thổ Nhĩ Kỳ thành lập tại Đức.
Tình báo Đức từ bỏ kế hoạch giám sát tổ chức Hồi giáo DITIB ảnh 1(Nguồn: www.dw.com)

Truyền thông Đức ngày 9/12 đưa tin Cơ quan Tình báo Nội địa liên bang Đức (BfV) đã từ bỏ kế hoạch giám sát Hiệp hội các nhà thờ Hồi giáo (DITIB), một tổ chức Hồi giáo do người di cư Thổ Nhĩ Kỳ thành lập tại Đức.

Trong nhiều năm trở lại đây, DITIB đã trở thành mục tiêu tuyên truyền chống Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều chính trị gia đối lập cho rằng Ankara đã kiểm soát tổ chức này trong các hoạt động tuyên truyền và gián điệp.

[Tình báo Đức: Giáo sỹ Gulen không đứng sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ]

Tuy nhiên, theo tờ Welt am Sonntag của Đức, Bộ Nội vụ và BfV đã không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng thuyết phục nào ủng hộ những tuyên bố trên về DITIB và hiện đã từ bỏ kế hoạch giám sát nhóm này.

Cũng theo báo trên, một số bang ở Đức, trong đó có bang North Rhine-Westphalia (NRW) và Lower Saxony, đã phản đối mạnh mẽ hành động giám sát DITIB, đồng thời khẳng định tổ chức này là một đối tác quan trọng cho các dự án hội nhập cũng như ủng hộ đối thoại để giải quyết nhiều vấn đề.

Hiện, DITIB đang điều hành hơn 900 nhà thờ Hồi giáo trên toàn nước Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục