Tình báo Hàn Quốc đứng sau vụ 13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu

Người quản lý nhà hàng Ryugyong, ông Ho Kang-il, đã thừa nhận chính Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đứng sau vụ 13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu hồi tháng 4/2016.
Tình báo Hàn Quốc đứng sau vụ 13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu ảnh 1Nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 17/7 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Bộ Tư lệnh tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn đầu của vụ 13 công dân Triều Tiên bỏ trốn tập thể khỏi nhà hàng Ryugyong tại Trung Quốc hồi tháng 4/2016.

Sự việc trên đang thu hút sự chú ý của dư luận do người quản lý nhà hàng Ryugyong, ông Ho Kang-il trước đó đã thừa nhận chính Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đứng sau vụ bỏ trốn tập thể này.

Ngoài ra, nguồn tin trên còn cho biết Bộ Tư lệnh tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã sắp xếp vụ bỏ trốn này trong giai đoạn đầu.

Sau đó, NIS đã can thiệp vào quá trình đưa những người này rời khỏi thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) để di chuyển sang một nước thứ ba, sau đó nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Cụ thể, người của Bộ Tư lệnh tình báo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã dụ dỗ và ông Ho Kang-il đưa các nữ nhân viên chạy trốn khỏi nhà hàng Ryugyong ở tỉnh Chiết Giang, giúp họ di chuyển tới Thượng Hải bằng phương tiện chuẩn bị từ trước.

Tiếp đó, NIS can thiệp vào quá trình những người này bay từ Thượng Hải tới Kuala Lumpur (Malaysia), đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Malaysia rồi tiếp tục bay đến Hàn Quốc để nhập cảnh và bắt đầu cuộc sống mới.

Vào tháng 4/2016, Chính phủ Hàn Quốc công bố thông tin về vụ bỏ trốn tập thể của 13 nhân viên nhà hàng Ryugyong của Triều Tiên tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục