Tình báo Mỹ cảnh báo hiểm họa từ phần tử cực đoan trong nước

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nhấn mạnh về mối đe dọa "nghiêm trọng" khi các nhóm cực đoan kêu gọi tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" nhằm vào Mỹ.
Tình báo Mỹ cảnh báo hiểm họa từ phần tử cực đoan trong nước ảnh 1Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: Getty images)

Theo THX, một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 26/2 cảnh báo các "phần tử cực đoan bạo lực" trong lòng nước Mỹ tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh nội địa nước này.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nhấn mạnh về mối đe dọa "nghiêm trọng" khi các nhóm cực đoan kêu gọi tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" nhằm vào Mỹ và các nước Phương Tây khác.

Ông Clapper nói: "Trong số 13 vụ tấn công tại các nước Phương Tây kể từ tháng 5/2014, có 12 vụ là do các phần tử cực đoan đơn lẻ thực hiện. Những cá nhân hay nhóm hành động độc lập có xu hướng thực hiện những vụ (tấn công) đơn giản hơn vốn không đòi hỏi kỹ năng phức tạp, tập dượt bên ngoài hay liên lạc với các lực lượng khác."

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson hôm 22/2 cho biết các nhóm cực đoan đang ngày càng dựa vào các cá nhân độc lập tự thực hiện các vụ tấn công.

Bình luận của ông Johnson được đưa ra sau khi nhóm phiến quân al-Shabaab tại Somalia tung video kêu gọi tấn công các khu mua sắm tại Mỹ, Canada và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục