Tình báo Mỹ chi gần 50 tỷ USD trong tài khóa 2009

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Mỹ thông báo các cơ quan tình báo nước này đã chi tới 49,8 tỷ USD trong tài khóa 2009.
Ngày 30/10, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) của Mỹ Dennis Blair thông báo các cơ quan tình báo nước này trong tài khóa 2009 vừa kết thúc hôm 30/9 đã chi tới 49,8 tỷ USD.

Con số này tăng hơn 2 tỷ USD so với 47,5 tỷ USD tài khóa 2008 và tăng hơn 6 tỷ so với mức chi 43,6 tỷ USD tài khóa 2007.

Báo cáo chi tiêu tình báo của Giám đốc DNI công bố ngày 30/10 cho hay 16 cơ quan tình báo Mỹ; trong đó có Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Lầu Năm góc và Bộ An ninh Nội địa đã chi số tiền gần 50 tỷ USD trên để trả lương cho các nhân viên tình báo, chuyên gia phân tích và trang bị công nghệ giám sát phức tạp.

Khoảng 80% ngân sách của hoạt động tình báo đã được dành cho các cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc như Cơ quan An ninh Quốc gia, Phòng Trinh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc phòng.

Tuy nhiên, DNI từ chối cung cấp thông tin chi tiết về khoản chi ngân sách trên vì cho rằng nó có thể gây phương hại đến an ninh quốc gia. Số tiền gần 50 tỷ trên đây không bao gồm các khoản chi phí cho các hoạt động do thám phục vụ cho các hoạt động tác chiến.

Tháng trước, Giám đốc DNI tiết lộ tổng ngân sách tình báo của Mỹ năm 2009 trên thực tế lên tới 75 tỷ USD nếu bao gồm cả 25 tỷ USD chi cho các hoạt động do thám hỗ trợ các chiến dịch quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục