Tình cảm của bạn bè quốc tế với Công đoàn Việt Nam

Tình cảm bạn bè quốc tế với Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được điện mừng của 20 tổ chức Công đoàn quốc tế nhân Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
Đến ngày 24/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được điện mừng của 20 tổ chức Công đoàn quốc tế nhân Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, bao gồm Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU); Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU); Trung tâm những Người lao động Cuba (CTC); Liên hiệp Trung ương Công đoàn Mỹ (AFL-CIO); Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO); Liên hiệp toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (Zenroren); Trung tâm Công đoàn Ấn Độ (CITU); Đại hội toàn quốc các Công đoàn Singapore; Tổng Công đoàn Tây Ban Nha (CCOO); Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy); Tổng Công đoàn Phần Lan (SAK); Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK); Hội đồng Công đoàn Australia (ACTU); Liên hiệp Công đoàn Belarus; Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU); Tổng Liên đoàn Lao động Italy (CGIL); Tổng Công đoàn Síp (PEO); Đại hội Công đoàn Anh (TUC); Tổng Công đoàn Nepal (GEFONT); Công đoàn ngành Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL).

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) bày tỏ vui mừng và tự hào với thành quả và những thắng lợi to lớn của Công đoàn Việt Nam đã giành được trong những năm qua; cảm ơn chân thành nhất về những công lao, những đóng góp và hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn Lào.

LFTU tin tưởng sâu sắc rằng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết keo sơn đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như hai tổ chức Công đoàn của hai nước sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chúc tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như hai tổ chức Công đoàn Lào-Việt Nam mãi mãi tốt đẹp.

Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU) đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Việt Nam trong việc vượt qua những khó khăn thách thức trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng pháp luật theo hướng có lợi cho người lao động, đồng thời cám ơn sự hợp tác của Công đoàn Việt Nam dành cho phong trào công đoàn Campuchia thời gian qua, chúc mối quan hệ giữa hai tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong bức điện chúc mừng, Trung tâm những Người lao động Cuba (CTC) khẳng định lại sự ủng hộ và tình đoàn kết vô điều kiện đối với công nhân lao động và toàn thể nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và một xã hội bền vững, thịnh vượng.

Gửi lời chào đoàn kết từ 12.5 triệu lao động là đoàn viên của Liên hiệp Trung ương Công đoàn Mỹ (AFL-CIO) nhân dịp Đại hội lần thứ 11 của Công đoàn Việt Nam, Liên hiệp Trung ương Công đoàn Mỹ khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyền và nhân phẩm của người lao động Việt Nam.

Liên hiệp Trung ương Công đoàn Mỹ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu và tiếp tục cùng nhau nỗ lực trong việc tham gia và xây dựng tình đoàn kết quốc tế. AFL-CIO cam kết sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác với Công đoàn Việt Nam.

Bức điện của Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO) viết: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và RENGO đã duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong 5 năm qua, RENGO sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tổ chức trong tương lai. RENGO tin tưởng rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn lao hơn ở trong nước cũng như trong khu vực châu Á.

Điện của Liên hiệp Toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (ZENROREN) viết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Zenroren đều nỗ lực hết sức nhằm phát triển xã hội trên nền tảng vì quyền lợi của nhân dân lao động và tôn trọng nhân phẩm con người, đấu tranh phản đối các chính sách chống lại người lao động. ZENROREN ngưỡng mộ trước những nỗ lực của Công đoàn và đoàn viên Việt Nam.

Zenroren và Công đoàn Việt Nam sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được mức lương cao, xây dựng hệ thống thương lượng tập thể và hệ thống bảo hộ xã hội công bằng, thiết lập cơ chế phân phối thu nhập công bằng và phát triển nền kinh tế bền vững. Đặc biệt tôn trọng mối quan hệ hợp tác lâu đời với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Zenroren gửi tới Công đoàn Việt Nam tình đoàn kết và quyết tâm theo đuổi mục tiêu cùng phấn đấu trong việc bảo vệ quyền của người lao động và hòa bình trên toàn thế giới.

Trung tâm Công đoàn Ấn Độ (CITU) đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của người lao động. Việc công đoàn Việt Nam được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chính phủ đã giúp tổ chức công đoàn có thể thúc đẩy hơn nữa quyền lợi của người lao động. Đây là một thành tựu mà Trung tâm Công đoàn Ấn Độ phải nỗ lực đấu tranh để đạt được trong tương lai. Trung tâm Công đoàn Ấn Độ chúc Đại hội lần thứ 11 của Công đoàn Việt Nam thành công và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động.

Đại hội toàn quốc các Công đoàn Singapore (NTUC) tin tưởng rằng Công đoàn Việt Nam sẽ đề ra và thực hiện thành công những chiến lược hiệu quả để đương đầu với những thách thức thời gian tới, với sự tham gia và ủng hộ tích cực của tất cả các đoàn viên; mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và NTUC ngày càng được củng cố và phát triển với một tầm nhìn chung và vì cuộc sống tốt hơn cho tất cả người lao động và gia đình của họ.

Tổng Công đoàn Tây Ban Nha (CCOO) bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với nhân dân lao động Việt Nam, nhân dịp Đại hội lần thứ 11 của Công đoàn Việt Nam. CCOO nhấn mạnh phải cùng nhau hợp lực nhằm tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của người lao động; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy) vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức công đoàn ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả ngay từ khi được thiết lập vào năm 1998. Nhiều lao động và cán bộ công đoàn Việt Nam học được các kỹ năng hoạt động công đoàn thông qua nhiều khóa tập huấn mà Tổng Công đoàn Na Uy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tổ chức. Cả hai tổ chức Công đoàn đều học hỏi được nhiều kinh nghiệm của nhau.

Tổng Công đoàn Phần Lan (SAK) khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ đối với các nỗ lực của Công đoàn Việt Nam trong việc tăng cường tính hiệu quả hoạt động của công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên và đại diện cho người lao động trong tất cả các thành phần kinh tế ở Việt Nam. SAK mong muốn được tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Công đoàn Việt Nam .

Bức điện của Công đoàn ngành Sản xuất và Công nghiệp toàn cầu (IndustriALL) viết: IndustriALL hợp tác với 5 công đoàn ngành Việt Nam trong việc phát triển đoàn viên tại các công ty đa quốc gia và xây dựng năng lực của tổ chức công đoàn. IndustriALL cam kết tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Công đoàn Việt Nam trong việc đổi mới cơ cấu tổ chức công đoàn và đạt được các điều kiện sống thỏa đáng. IndustriALL cho rằng cần phải đổi mới cơ cấu tổ chức công đoàn để tăng cường vai trò của công đoàn ngành và có thể thực hiện chiến lược thương lượng tập thể có hiệu quả hơn./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục