Tinh gọn bộ máy: Nhiệm vụ quan trọng, mang tính cách mạng

Nghị quyết 18 là cuộc cách mạng lớn nên chính sách cũng phải mang tính cách mạng, gắn với công tác tư tưởng và định hướng quy hoạch cán bộ trong đại hội đảng các cấp sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Theo chỉ đạo tại Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Bình Dương xác định sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, khẳng định tinh thần này tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (mở rộng) khi tổng kết Nghị quyết 18 và công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, tổ chức ngày 17/12.

Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, việc tinh gọn bộ máy cần đảm bảo hiệu quả và sự đồng thuận trong nhân dân. Quá trình thực hiện phải bám sát nguyên tắc “vừa chạy vừa xếp hàng,” không để xảy ra chồng chéo và phải tránh chia cắt nhiệm vụ giữa các tổ chức. Việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2025 và đi vào hoạt động đầu tháng 3 năm sau.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết 18 không thể chậm trễ. Bình Dương sẽ triển khai các biện pháp phù hợp để xây dựng bộ máy tinh gọn, với đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thời gian qua, tỉnh phát triển nhanh là nhờ bộ máy tinh gọn (biên chế công chức đứng thứ 53/63 tỉnh thành), góp phần giúp nền kinh tế vươn lên lớn thứ 3 cả nước và thu nhập của người dân cao nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc thì dễ phát sinh nhũng nhiễu. Tỉnh cần số hóa trong quản lý, thống nhất quản lý số liệu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Nghị quyết 18 là cuộc cách mạng lớn nên chính sách cũng phải mang tính cách mạng, gắn với công tác tư tưởng và định hướng quy hoạch cán bộ trong đại hội đảng các cấp sắp tới.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đại hội theo kế hoạch, các cơ sở Đảng độc lập tổ chức đại hội bình thường. Các đơn vị sắp xếp với các đơn vị khác thì chờ hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Các cấp huyện phải hoàn thành kiện toàn nhân sự trong tháng 12 để sẵn sàng cho đại hội đảng các cấp; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn xã hội.

Trong năm 2025, Bình Dương thực hiện 3 bứt phá quan trọng để phát triển mạnh mẽ, gồm: Tập trung huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và đầu tư công vào các lĩnh vực trọng yếu như phát triển hạ tầng liên vùng, bao gồm cảng biển, sân bay quốc tế, giao thông đường sông và đường bộ.

Mục tiêu là tạo ra một mạng lưới giao thương kết nối Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận, góp phần thúc đẩy nền kinh tế và thu hút đầu tư.

Song song với việc phát triển hạ tầng, Bình Dương cũng đặc biệt chú trọng đến việc chỉnh trang đô thị theo hướng xanh, sạch, an toàn; đồng thời đảm bảo môi trường sống trong lành, tạo nền tảng để tỉnh phát triển vững chắc.

Các ngành, đơn vị kiến nghị tỉnh sớm ban hành chính sách song hành với việc triển sắp xếp tinh gọn bộ máy, thậm chí chính sách nên đi trước một bước để những cán bộ nếu trong diện tinh giản, sắp xếp yên tâm và việc sắp xếp được kịp thời, hiệu quả. Bình Dương kiến nghị Trung ương và Ban Bí thư quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo-Dân vận cấp tỉnh, huyện.

Đồng thời, địa phương đề xuất điều chỉnh một số quy định về tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cũng như điều chỉnh Luật Cán bộ, công chức để hỗ trợ quá trình thực hiện tinh giản biên chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Khmer Vĩnh Long phấn khởi đi bầu cử

Đồng bào Khmer Vĩnh Long phấn khởi đi bầu cử

Công tác bầu cử tại các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra an toàn, đúng quy định; đồng bào tích cực tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Ngày hội non sông ở xã vùng cao Co Mạ tỉnh Sơn La

Ngày hội non sông ở xã vùng cao Co Mạ tỉnh Sơn La

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 1, bản Co Mạ, xã Co Mạ, đông đảo cử tri dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh, trong trang phục rực rỡ đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Rộn ràng không khí bầu cử tại Gia Lai

Rộn ràng không khí bầu cử tại Gia Lai

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đồng bào thiểu số trong trang phục truyền thống nô nức đến các điểm bầu cử để bầu ra những đại biểu như kỳ vọng.

Công nhân ở Ninh Bình tham gia Ngày hội lớn

Công nhân ở Ninh Bình tham gia Ngày hội lớn

Sáng 15/3, đông đảo cử tri tại tổ dân phố Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình đã nô nức đi bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 Cao Bằng mang hòm phiếu cơ động lên núi đá cheo leo

Cao Bằng mang hòm phiếu cơ động lên núi đá cheo leo

Những lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu lưu động không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân của người dân vùng cao, mà còn bảo đảm quyền dân chủ của Nhà nước đối với mọi cử tri, dù ở nơi xa xôi nhất.