Tỉnh Hậu Giang nỗ lực thu hút vốn đầu tư từ Hàn Quốc

Chiều 4/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc gặp mặt một số thành viên trong FOMEK nhằm hướng thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa của nhóm doanh nghiệp này vào tỉnh.
Tỉnh Hậu Giang nỗ lực thu hút vốn đầu tư từ Hàn Quốc ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu. (Nguồn: moj.go.vn)

Chiều 4/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc gặp mặt một số thành viên trong Liên đoàn doanh nghiệp hạng trung của Hàn Quốc (FOMEK) nhằm tìm cách thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa của nhóm doanh nghiệp này vào tỉnh nhà.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với sự tham dự của lãnh đạo 12 tập đoàn Hàn Quốc trong đó có những tên tuổi đáng chú ý như tập đoàn sản xuất ôtô GM, tập đoàn dược phẩm Chong Kun Dang, hãng thiết kế Heerim Architects & Planners và công ty chế tạo máy khoan YG-1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh sự thuận lợi về mặt địa lý cũng như thế mạnh lớn trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp của tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long này.

Ông cho biết Hậu Giang có hệ thống giao thông đường bộ chính tương đối thuận lợi với 5 trục giao thông huyết mạch đảm bảo cho việc kết nối Hậu Giang với các tỉnh, thành trong khu vực bên cạnh hệ thống kênh rạch chằng chịt mang lại lợi thế lớn về giao thông đường thủy.

Ngoài ra, theo nhà lãnh đạo tỉnh, Hậu Giang còn có cảng lớn Vinalines với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn và gần cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết thêm Hậu Giang còn có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai phì nhiêu, với các vùng nguyên liệu nông sản sạch, chuyên canh quy mô khá lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Không chỉ có lợi thế về nông nghiệp, Hậu Giang còn có lợi thế trong phát triển công nghiệp với 2 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp tập trung (tổng diện tích là 1.530ha) và những chính sách ưu đãi, thuận lợi cho các nhà đầu tư, nguồn lao động dồi dào và chính sách hỗ trợ đào tạo lao động tốt.

[Việt Nam-Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp robot]

Với phương châm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, ông Lê Tiến Châu đã cam kết với các nhà đầu tư Hàn Quốc khi đầu tư vào Hậu Giang nếu có khó khăn vướng mắc, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tháo gỡ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc” (2009-2019).

Quan hệ chính trị tốt đẹp và giao lưu nhân dân mật thiết giữa hai nước là những nhân tố góp phần bảo đảm cho các hoạt động hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực triển khai “Chính sách hướng Nam mới” nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Hàn Quốc với ASEAN, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên.

Hàn Quốc hiện là một trong những nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trên thế giới như Samsung, LG, Lotte hay SK./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục