Tình hình bán đảo Triều Tiên "ngày càng hạ nhiệt"

Theo Phó Chủ tịch Trung Quốc, tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng “hạ nhiệt” nhờ động thái tích cực của nước này thời gian qua.
Ngày 16/12, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng “hạ nhiệt” nhờ những động thái tích cực của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian qua.

Phát biểu trong buổi hội đàm với bà Mizuho Fukushima, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) - một trong ba đảng thuộc liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Triều Tiên đã “đạt được thỏa thuận về một số vấn đề quan trọng” sau các cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức hai nước tại Bình Nhưỡng.

Hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải nối lại vòng đàm phán sáu bên nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình dự báo “cơ hội nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên và phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên đang đến rất gần”. Ông cũng đề nghị Nhật Bản cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng để góp phần nối lại vòng đàm phán sáu bên.

Trước những lo ngại của Tokyo về việc Bắc Kinh tăng cường hiện đại hóa quân đội trong những năm qua, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tập trung phát triển kinh tế và tham gia vào các vấn đề kinh tế thế giới với "ngọn cờ hòa bình”.

Ông Tập Cận Bình đang thăm Nhật Bản từ ngày 14-17/12 nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ chiến lược và cùng có lợi giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục