Tình hình bất ổn, nửa triệu người Syria thiếu lương thực

Chương trình Lương thực thế giới cho biết khoảng 500.000 người Syria không thể nhận được trợ cấp lương thực do tình hình bất ổn ở nước này.

Trong báo cáo công bố ngày 10/3, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết khoảng 500.000 người Syria không thể nhận được trợ cấp lương thực do tình hình bất ổn ở nước này.

Theo báo cáo trên, WFP gặp khó khăn trong việc cứu trợ cho các khu vực của 12/14 tỉnh của Syria do chiến tranh và các lệnh cấm.

Trong mấy tuần gần đây, WFP đã tiếp cận được một số thành phố do Chính phủ Syria kiểm soát mà trước đó không thể tiếp cận như Damascus, Homs, Raqqa và Daraa và đang cung cấp lương thực cho khoảng 71.500 người vốn bị thiếu lương thực trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, còn khoảng 500.000 người đang thiếu lương thực trầm trọng, nhưng WFP không thể tiếp cận để trợ giúp do tình trạng mất an ninh trên diện rộng.

WFP dự kiến mỗi tháng có thể trợ cấp lương thực cho khoảng 4,25 triệu người ở Syria, tuy nhiên trong tháng Hai, tổ chức này chỉ cung cấp lương thực được cho 3,7 triệu người ở Syria và 1,5 triệu người đang tỵ nạn ở các nước láng giềng của Syria.

Phó Tổng giám đốc WFP, Amir Abdulla, cho biết hoạt động vận chuyển lương thực (được hộ tống) không thường xuyên vào các khu vực bị bao vây có thể cung cấp cứu trợ tạm thời cho người dân, nhưng WFP cần quyền tiếp cận riêng và ổn định để trợ cấp mức lương thực tối thiểu cho người dân và đánh giá nhu cầu của họ.

Ngoài vấn đề an ninh, WFP cũng đang gặp khó khăn trong hoạt động ở Syria do thiếu kinh phí.

WFP đã huy động được 2 tỷ USD để trợ cấp lương thực cho khoảng 7 triệu người Syria bị mất nhà cửa và những người đã phải chạy trốn sang các nước láng giềng (khoảng 3,5 triệu người).

Hiện mỗi tuần, WFP chi 40 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ ở Syria và đến cuối tháng Năm, WFP cần 309 triệu USD để cung cấp lương thực cho người dân Syria.

Tính đến cuối năm, WFP cần thêm 1,5 tỷ USD cho hoạt động trợ cấp lương thực ở Syria. Tuy nhiên, ông Abdulla cho biết, do chưa nhận được các khoản hỗ trợ cần thiết nên WFP có thể sẽ phải cắt giảm 50% số khẩu phần lương thực cứu trợ trong tháng Tư và tháng Năm.

Dự kiến trong tháng này, WFP cũng sẽ buộc phải cắt giảm 20% chất lượng khẩu phần lương thực dành cho các gia đình ở trong Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục