Tình hình Campuchia-Thái Lan hoàn toàn yên tĩnh

Đại tướng Chhum Socheat, cho biết tình hình tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan trong mấy ngày gần đây "hoàn toàn yên tĩnh."
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại đền Preah Vihear chiều 6/7, người phát ngôn quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Chhum Socheat, cho biết tình hình tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan trong mấy ngày gần đây "hoàn toàn yên tĩnh."

Tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 3 năm ngày đền Preah Vihear được Ủy ban di sản thế giới công nhận là "kiêt tác nổi bật của kiến trúc Khmer" (7/7/2008-7/7/2011), Đại tướng Chhum Socheat cho biết, tình hình này "hoàn toàn khác với sự căng thẳng" xảy ra kể từ ngày 3/7 ở về trước, đặc biệt là xung đột quân sự làm tổn thất nhân mạng của hai bên trong tháng 4 và tháng 5/2011.

Ông Chhum Socheat cho rằng, điều này có thể do ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc bầu cử tại Thái Lan với chiến thắng áp đảo của đảng Puea Thai của bà Yingluck Shinawatra trước đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit trong cuộc bầu cử diễn ra ngày chủ nhật.

Ông Chhum Socheat nói rằng quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) dù trong hoàn cảnh nào vẫn sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, nhưng sẽ tuân thủ tuyệt đối đường lối của chính phủ là đàm phán hòa bình, công bằng với Thái Lan giải quyết tranh chấp ngôi đền Preah Vihear.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ hy vọng Chính phủ mới ở Thái Lan sẽ nhanh chóng thể hiện thiện chí của mình trước hết không để tiếp tục xảy ra đụng độ vũ trang trên biên giới và nối lại các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Tại cuộc họp báo trên, nhà chức trách quản lý ngôi đền Preah Vihear đã trưng bày những chứng cứ về sự hư hại của ngôi đền do các cuộc pháo kích của Thái Lan; đồng thời trình bày kế hoạch quản lý và trùng tu ngôi đền một khi xung đột chấm dứt.

Ngôi đền Preah Vihear được tòa án quốc tế Lahay công nhận thuộc về Campuchia vào năm 1962 và xung đột đã xảy ra giữa hai bên đã xảy ra từ tháng 8/2008 và leo thang trầm trọng vào tháng tư và năm 2011 khiến dư luận khu vực và quốc tế quan ngại./.

Chí Hùng-Vũ Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục