Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang

Các vụ nã pháo vẫn đang tiếp tục xảy ra tại miền Đông Ukraine khi trạm xe buýt "Trung tâm" ở quận Lenin thuộc tỉnh Donetsk đã bị trúng đạn pháo vào lúc gần 8 giờ sáng cùng ngày.
Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang ảnh 1Chiếc xe buýt bị phá hủy trong vụ tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin TASS của Nga ngày 11/2 đưa tin các vụ nã pháo vẫn đang tiếp tục xảy ra tại miền Đông Ukraine khi trạm xe buýt "Trung tâm" ở quận Lenin thuộc tỉnh Donetsk đã bị trúng đạn pháo vào lúc gần 8 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương, khoảng 11 giờ Việt Nam).

Đại diện quân sự phía lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine ngay sau đó cáo buộc quân đội Kiev đã tiến hành vụ nã pháo trên.

Các tay súng miền Đông cho rằng phía Kiev đã sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có thể là tên lửa Grad.

Theo điều tra ban đầu, hiện 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Ngoài ra, hai xe buýt và mái của trạm xe buýt cũng bị hư hỏng nặng.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cũng đã cáo buộc lực lượng miền Đông tiến hành các cuộc tấn công gần thị trấn Debaltseve, nơi có đầu mối đường sắt then chốt đang được binh sĩ chính quyền Kiev bảo vệ, khiến ít nhất 19 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

Trong số những binh sỹ bị thiệt mạng có 17 thành viên thuộc lực lượng vũ trang và hai binh sỹ Bộ Nội vụ Ukraine.

Các vụ đụng độ giữa lực lượng đòi độc lập ở miền Đông và quân đội chính quyền Kiev xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo bốn nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Minsk vào lúc 5 giờ chiều 11/2 (giờ địa phương, khoảng 9 giờ tối cùng ngày giờ Việt Nam).

Tin của hãng AFP cho biết Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo nguyên thủ nước này Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thủ đô Minsk của Belarus tham dự cuộc họp thượng đỉnh bốn bên về Ukraine trong ngày 11/2 nhằm “nỗ lực đến phút chót” để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua ở miền Đông Ukraine.

Điện Elysee còn cho biết các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã điện đàm với nhau “để cập nhật nhanh tình hình” trước khi bay tới Minsk nhóm họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo Nhóm Tiếp xúc về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) sẽ nhóm họp trở lại trong ngày 11/2 cũng tại Minsk.

Các đại diện của nhóm này đã họp một ngày trước đó và thống nhất về một lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục