Tình hình dịch COVID-19 ngày 21/3: Hơn 99,5 triệu người đã khỏi bệnh

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 30.483.458 ca mắc và 554.885 ca tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ15 ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 123.554.419 ca mắc COVID-19 và 2.723.767 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 99.534.372 người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 30.483.458 ca mắc và 554.885 ca tử vong.

Hiện quốc gia này đang đẩy mạnh chương trình xét nghiệm vaccine ngừa COVID-19, song số ca nhiễm mới tại nước này vẫn ở mức cao (trên 50.000 ca/ngày).

Ngày 20/3, giới chức bang Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thành phố Miami Beach nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong dịp nghỉ Xuân.

Đây là năm thứ hai, hoạt động giải trí trong kỳ nghỉ Xuân ở thành phố này không được tổ chức như thường lệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại Ấn Độ, "điểm nóng" COVID-19 thứ ba thế giới, cả số ca tử vong và ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua đều ở mức cao nhất tính từ đầu năm nay.

Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ số ca mắc tăng vọt khi nhiều tín đồ theo đạo Hindu tụ tập trong dịp lễ hội hành hương Kumbh Mela bắt đầu trong tháng Ba và kéo dài đến tháng Tư.

Các nhà tổ chức dự kiến năm nay sẽ có hơn 150 triệu người tham gia sự kiện tôn giáo này.

Hiện hơn 12 bang tại Ấn Độ chứng kiến số ca mắc tăng mạnh trong tuần qua và những người hành hương dự kiến đến Haridwar trong dịp lễ Kumbh Mela cũng có thể xuất phát từ những bang này.

Tại Đông Nam Á, tình hình dịch COVID-19 ở một số nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Y tế Philippines công bố thêm 7.757 ca mắc COVID-19, mức cao thứ hai kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này.

Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp Philippines xác nhận số ca mắc mới trên 7.000 ca/ngày.

Đến nay, Philippines có tổng cộng 663.794 ca mắc, trong đó có 12.968 ca tử vong và 577.754 ca được chữa khỏi bệnh.

Trước tình hình này, chính phủ buộc phải siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch tại nhiều khu vực đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng hạn chế ra 4 tỉnh giáp ranh vùng thủ đô Manila.

Còn tại Campuchia, chính phủ nước này thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học các cấp, rạp hát, trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Tình hình dịch COVID-19 ngày 21/3: Hơn 99,5 triệu người đã khỏi bệnh ảnh 1 Nhân viên y tế và xe cứu thương được huy động để chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 19/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Riêng tại tỉnh Siem Reap, chính quyền tỉnh đã quyết định tạm ngừng mọi hoạt động giao thông ở phường Kork Chak thuộc thành phố Siem Reap do tình hình lây nhiễm COVID-19 tại khu vực trung tâm thành phố ở mức đáng lo ngại.

Tính đến sáng 21/3, Campuchia ghi nhận tổng cộng 1.690 ca mắc COVID-19, trong đó 950 ca đã được điều trị khỏi bệnh và 3 ca tử vong.

Tại châu Âu, chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel có kế hoạch kéo dài thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch đến tháng Tư tới.

[Người dân châu Âu trước nhu cầu bức thiết về ''hộ chiếu vaccine'']

Theo số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch công bố sáng 21/3, trong 24 giờ qua, các cơ quan y tế Đức ghi nhận 13.733 ca mắc mới COVID-19 và 99 ca tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm hiện là 103,9 ca/100.000 dân/7 ngày.

Trước đó, Đức cùng với Cộng hòa Séc đã đưa Ba Lan vào danh sách các quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất do số ca nhiễm tăng mạnh thời gian gần đây.

Cụ thể, Chính phủ Đức đã xếp Ba Lan là "khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao." Như vậy, từ ngày 21/3, công dân Ba Lan chỉ được phép nhập cảnh vào Đức khi có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Séc cũng đã xếp Ba Lan, Cyprus, Đan Mạch và Na Uy vào danh sách các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh cao nhất.

Tình hình dịch COVID-19 ngày 21/3: Hơn 99,5 triệu người đã khỏi bệnh ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở gần Tel Aviv, Israel, ngày 8/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, ngày 20/3, Chính phủ Israel đã dỡ bỏ quy định hạn chế số lượng hành khách xuất nhập cảnh tại sân bay sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết rằng biện pháp có hiệu lực hai tháng trên là "vi hiến."

Cụ thể, nội các nước này đã quyết định dỡ bỏ biện pháp hạn chế số hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở mức 3.000 người/ngày.

Quy định đo thân nhiệt hành khách tại lối vào các nhà ga và trước khi lên máy bay cũng bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, số lượng các chuyến bay đến và đi hằng ngày tại sân bay Ben Gurion vẫn sẽ bị hạn chế theo năng lực khai thác của sân bay cũng như nhu cầu duy trì các biện pháp giãn cách xã hội và thực hiện xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục