Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới: Hai bang Mỹ tạm dừng mở cửa

Thống đốc các tiểu bang Oregon và Utah của Mỹ quyết định tạm dừng mở cửa trở lại trong bối cảnh bùng phát các đợt nhiễm mới do đại dịch COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới: Hai bang Mỹ tạm dừng mở cửa ảnh 1Đăng ký tại một khách sạn ở Cannon Beach, Oregon. (Nguồn: AP)

Theo trang worldometers.info, tính đến 5h sáng ngày 13/6 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 7.718.659 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 427.474 ca tử vong, 3.912.719 ca phục hồi.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với 2.115.298, 116.792 ca tử vong và 837.633 ca phục hồi. Tiếp theo là Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh.

Hai bang tại Mỹ tạm dừng mở cửa trở lại

Thống đốc các tiểu bang Oregon và Utah quyết định tạm dừng mở cửa trở lại trong bối cảnh bùng phát các đợt nhiễm mới do đại dịch COVID-19.

Chính quyền bang Oregon đã thông báo về 178 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 11/6. Đây là mức tăng cao kỷ lục ở tiểu bang này kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Trong khi đó, tiểu bang Utah cũng ghi nhận số ca mắc mới ở mức "đỉnh" hồi tuần trước, với 556 trường hợp. Cả hai tiểu bang này đang trong quá trình mở lại nền kinh tế theo từng giai đoạn nhưng sẽ không đẩy nhanh các giai đoạn này do sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong tuyên bố ngày 11/6, Thống đốc Oregon, Kate Brown, nhấn mạnh rằng đây thực sự là "đèn vàng" cảnh báo cần thiết cho toàn tiểu bang, đồng thời cho biết sẽ làm việc với các bác sỹ và các chuyên gia y tế công cộng để xác định xem có nên gỡ bỏ việc tạm dừng này hay gia hạn tiếp hoặc thực hiện các điều chỉnh khác hay không.

Đến nay Oregon đã ghi nhận hơn 5.200 ca mắc COVID-19, kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó có 171 ca tử vong. Hầu hết các hạt trong bang đã tiến hành giai đoạn một hoặc hai của việc dỡ bỏ hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, như cho phép mở lại nhà hàng, bar, dịch vụ cá nhân, phòng tập thể dục và một số trung tâm thương mại. Hiện Multnomah ở Portland - thành phố đông dân nhất Oregon, là khu vực duy nhất chưa chuyển sang giai đoạn một.

Tại Utah, Thống đốc Gary Herbert, trong cuộc họp báo tối 11/6, cho biết hầu hết các khu vực trong bang vẫn ở trong giai đoạn "vàng" của kế hoạch mở lại, cho phép mọi doanh nghiệp hoạt động, bao gồm dịch vụ ăn uống tại hàng.

Theo Thống đốc Herbert, dù các biện pháp này thường ít hạn chế hơn so với những gì các tiểu bang khác đã thực hiện để làm chậm sự lây lan của COVID-19, song Utah cần phải tạm dừng nỗ lực mở lại khi điều tra sự gia tăng trong các ca nhiễm mới.

Hầu hết các khu vực ở Utah đã trải qua các giai đoạn mở cửa "đỏ" và "cam," trong đó áp dụng nhiều biện pháp hạn chế hơn. Đến nay Utah đã ghi nhận hơn 13.000 ca mắc kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó có 131 ca tử vong.

Trong khi đó, thống đốc các bang Florida và Arizona, những nơi cũng đang ghi nhận số ca mắc mới gia tăng, cho biết vẫn sẽ tiếp tục mở cửa trở lại.

Venezuela kéo dài “tình trạng báo động” do COVID-19

Ngày 12/6, Chính phủ Venezuela quyết định kéo dài thêm một tháng “tình trạng báo động” được tuyên bố hồi giữa tháng Ba nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông cáo đăng tải trên tờ Công báo nhấn mạnh, do bối cảnh trật tự xã hội có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe công cộng và an toàn của người dân, chính phủ quyết định kéo dài thêm 30 ngày “tình trạng báo động," biện pháp tạo cơ sở pháp lý để kéo dài lệnh cách ly xã hội.

Đây là lần thứ ba Chính phủ Venezuela gia hạn biện pháp này sau khi đã thử nghiệm việc linh hoạt các biện pháp giãn cách xã hội từ hôm 1/6.

[COVID-19 ở châu Âu: Nga ghi nhận gần 9.000 ca bệnh mới trong 24 giờ]

“Tình trạng báo động” là một biện pháp để trao quyền đặc biệt giúp cho Tổng thống có thể thể ngay lập tức ra lệnh cách ly xã hội bắt buộc tại các khu vực bùng phát dịch bệnh.

Theo thống kê chính thức, đến nay Venezuela đã ghi nhận 2.814 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Brazil ra mắt trang web mới đăng tải số liệu về dịch COVID-19

Ngày 12/6, Bộ Y tế Brazil đã ra mắt một trang web mới cập nhập số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn quốc.

Trang thông tin điện tử có tên miền “susanalitico.saude.gov.br” còn cung cấp thông tin về số bệnh nhân hồi phục và số người đang trong diện theo dõi, cũng như các biểu đồ hàng ngày về số ca tử vong do COVID-19.

Thông qua nền tảng mới này, người dùng còn có thể truy cập thông tin về số người chết do COVID-19 cũng như các trường hợp nhiễm bệnh tại từng địa phương, dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi các cơ quan y tế tại các tiểu bang khác nhau.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới: Hai bang Mỹ tạm dừng mở cửa ảnh 2Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Brasilia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, trong một phiên điều trần tại Hạ viện ngày 9/6, quyền Bộ trưởng Y tế Brazil Eduardo Pazuello đã tuyên bố nền tảng mới sẽ cho phép phân tích các biểu đồ liên quan đến COVID-19 theo từng tiểu bang, qua đó giúp cải thiện việc lập các kế hoạch để chống lại dịch bệnh.

Theo thống kê cập nhật, hiện Brazil đã ghi nhận 802.828 ca mắc COVID-19 và 40.919 trường hợp tử vong, tăng tương ứng trong 24 giờ qua là 30.412 ca nhiễm mới và 1.239 người tử vong.

Ngành du lịch Thụy Sĩ có thể mất hơn 9 tỷ USD trong năm 2020

Theo nghiên cứu của viện HES-SO Valais, ngành du lịch Thụy Sĩ có thể mất tới 8,7 tỷ CHF (9,2 tỷ USD) vào năm 2020, đẩy gần 1/4 doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.

Đại dịch COVID-19 vào mùa Xuân năm nay tại Thụy Sĩ đã dẫn đến sự sụt giảm trong kinh doanh du lịch khi một loạt hội nghị bị hủy bỏ và các thành phố như Lucerne, Geneva và Zurich cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), tác động của đại dịch có thể khiến số lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay giảm từ 60% đến 80% - mức giảm chưa từng thấy trong 70 năm qua kể từ khi tiến hành lưu giữ các dữ liệu lần đầu tiên vào năm 1950.

Thụy Sĩ sẽ không ngoại lệ cho dù việc mở biên giới trong Liên minh châu Âu (EU) và với Vương quốc Anh vào ngày 15/6 sẽ giúp hỗ trợ cho các nhà khai thác du lịch nhưng sẽ không đủ để cứu mùa du lịch ở Thụy Sĩ.

Năm ngoái, hơn một triệu người đã đến thăm Jungfraujoch - một trong những điểm đến hàng đầu ở Thụy Sĩ. Trong trường hợp không có khách du lịch từ châu Á, khu vực này dự kiến sẽ chịu tổn thất lớn.

Nicolas Délétroz, Giáo sư viện HES-SO Valais nhận xét những khách du lịch không phải người châu Âu thường dành nhiều tiền nhất trong các chuyến đi đến Thụy Sĩ. Các khách sạn, nhà hàng và phương tiện giao thông sẽ phải gánh chịu sự vắng mặt của những vị khách này. Tại Lucerne, gần 90% doanh thu của các cửa hàng đồng hồ là từ khách du lịch đi theo nhóm, phần lớn từ Trung Quốc.

Véronique Kanel, phát ngôn viên Du lịch Thụy Sĩ - tổ chức chịu trách nhiệm thúc đẩy ngành du lịch Thụy Sĩ, dự báo cho mùa Hè năm nay với tỷ lệ đặt phòng khoảng 24% cho lĩnh vực khách sạn và 42% cho các kỳ nghỉ khác.

Ngành du lịch Thụy Sĩ sẽ chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong một thời gian dài. Nếu mọi thứ suôn sẻ, khả năng trở lại bình thường sẽ không xảy ra trước năm 2023 hoặc 2024.

Các chuyên gia không hy vọng khách du lịch ngoài châu Âu sẽ quay trở lại như thời điểm trước năm 2021 và sẽ mất nhiều thời gian hơn để lĩnh vực này trở lại mức hoạt động như năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục