Tình hình Giáo xứ Phúc Thành, Đắk Nông ổn định

Chiều 2/11, tình hình ở Giáo xứ Phúc Thành, Đắk Nông đã ổn định, bà con không còn kéo đến xem Đức Mẹ hiển linh như tin đồn thất thiệt.
Chiều 2/11, tình hình ở Giáo xứ Phúc Thành, xã Nam Dong, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đã ổn định, không còn hiện tượng bà con kéo đến xem Đức Mẹ hiển linh như tin đồn thất thiệt gần 1 tháng qua.

Linh mục Trần Xuân Cương, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Đắk Nông cho biết.

Trong thời gian qua, một số kẻ xấu đã tung tin đồn tượng Đức Mẹ ở Giáo xứ Phúc Thành hiển linh với gương mặt mỉm cười và có hào quang tỏa sáng xung quanh.

Cả ngày lẫn đêm, hàng ngàn người dân địa phương và một số huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk kéo về xem, gây mất trật tự xã hội.

Linh mục quản Nguyễn Văn Tuấn quản xứ Giáo xứ Phúc Thành cho người đi tìm hiểu thì ai cũng trả lời chỉ nghe đồn chứ không thấy trực tiếp Đức Mẹ hiển linh.

Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương đã giải thích, vận động bà con không nghe những tin đồn thất thiệt, không có chuyện Đức Mẹ hiển linh; mong bà con yên tâm không tập trung đông người làm xáo trộn đời sống bình yên của người dân địa phương.

Giáo xứ Phúc Thành có hơn 4.000 giáo dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, "sống tốt đời đẹp đạo", " kính chúa, yêu nước", đoàn kết cùng nhau giữ vững an ninh chính trị, giúp nhau xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục