Tình hình kinh tế Mỹ u ám chi phối giá "vàng đen"

Theo các chuyên gia phân tích, giá "vàng đen" giảm chiều 2/6 do thị trường bị sức ép bởi những thống kê kinh tế u ám đánh đi từ Mỹ.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 2/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 7/2011 giảm 57 xu xuống 99,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 31 xu xuống 114,22 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, giá "vàng đen" giảm do thị trường bị sức ép bởi những thống kê kinh tế u ám đánh đi từ Mỹ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP, Serene Lim, chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng ANZ đánh giá hầu hết các sàn chứng khoán đều đi xuống, các tài sản mang tính rủi ro đang mất giá, còn hoạt động mua dầu mỏ để tích trữ diễn ra không nhiều.

Theo công ty nghiên cứu ADP, trong tháng Năm vừa qua, khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo thêm được 38.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 170.000, trong khi lượng việc làm mới của tháng 4/2011 là 177.000.

Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu của Viện quản lý nguồn cung cũng cho thấy sự sa sút trong hoạt động công nghiệp của Mỹ. Đặc biệt, lượng đơn đặt hàng mới giảm gần 1/5. Những thống kê này đã đẩy sắc đỏ tràn vào Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 1/6, với chỉ số Dow Jones giảm 2,22%, trong khi S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng 2,28% và 2,33%.

Theo Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước tăng 3,5 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích tham gia cuộc điều tra của Platts (công ty thông tin năng lượng thuộc tập đoàn McGraw-Hill Cos.) dự báo giảm 1,9 triệu thùng.

Cũng theo API, tuần trước dự trữ xăng của Mỹ tăng 1,5 triệu thùng, còn dự trữ các chế phẩm chưng cất giảm 1,4 triệu thùng.

Phiên 2/6, tại các hợp đồng giao tháng 7/2011, giá dầu sưởi ấm vững ở mức 3,01 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng giảm 2 xu xuống 3,05 USD/gallon.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo báo về tình hình nguồn cung nhiên liệu của nước này để tìm kiếm định hướng giao dịch. Báo cáo này dự kiến được công bố vào cuối ngày 2/6, muộn hơn thông lệ 1 ngày do thị trường Mỹ nghỉ lễ phiên 30/5./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục