Tình hình tại khu vực Bắc Kavkaz trở nên xấu đi

Tình hình tại khu vực đầy bất ổn Bắc Kavkaz đang trở nên xấu đi, khi các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang ráo riết hoạt động.
Bộ Nội vụ Nga ngày 6/9 cảnh báo tình hình tại khu vực đầy bất ổn Bắc Kavkaz đang trở nên xấu đi.

Ông Nikolai Simakov, một quan chức tại văn phòng của Bộ Nội vụ ở khu vực Bắc Kavkaz, cho biết tình hình tội phạm gần đây tại các nước cộng hòa Dagestan, Ingushetia và Kabardino-Balkaria đã thực sự trở nên tồi tệ, các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang ráo riết hoạt động cùng với sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài.

Ông Simakov cũng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố không có biên giới đồng thời cam kết tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Ông cho biết lợi dụng danh nghĩa thánh chiến, các thế lực nhất định ở một số nước có lợi trong việc duy trì tình trạng bất ổn ở khu vực Bắc Kavkaz thông qua hỗ trợ tài chính và gửi các phái viên của họ tới khu vực này.

Cùng ngày 6/9, cảnh sát Chechnya, nước cộng hòa thuộc khu vực Bắc Kavkaz, đã phát hiện một kho vũ khí bí mật lớn nhất trong nhiều năm qua, với 5 khẩu súng phóng lựu, hai súng máy, nhiều súng trường và súng phun lửa, một khẩu súng lục, 90 quả mìn cùng nhiều đạn pháo.

Tất cả số vũ khí này được cất giấu trong một khu rừng cách khu dân cư gần nhất khoảng 4,5 km. Cảnh sát cũng đã thu giữ ba thiết bị nổ tự tạo cùng nhiều băng đạn.

Gần đây, các vụ bạo lực thường xuyên xảy ra tại các nước cộng hòa Hồi giáo ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga, đặc biệt là tại Tresnia, Dagestan và Ingushetia, với các mục tiêu tấn công thường là các quan chức chính quyền và cảnh sát.

Nga đã hạ quyết tâm triệt phá các nhóm phiến quân đồng thời giải quyết các vấn đề thất nghiệp, tham nhũng, kỳ thị sắc tộc, vốn được coi là những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng bạo lực tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục