Tình hình Tân Cương đã trong tầm kiểm soát

Ba ngày sau khi xảy ra các vụ bạo lực, chính quyền Urumqi,  Khu tự trị Tân Cương ngày 8/7 tuyên bố tình hình đã "ở trong tầm kiểm soát".
Ba ngày sau khi xảy ra các vụ bạo lực đẫm máu ở Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc), chính quyền Urumqi ngày 8/7 tuyên bố tình hình đã "ở trong tầm kiểm soát".

Phát biểu với các phóng viên trong và ngoài nước có mặt tại địa phương, Thị trưởng Urumqi Jerla Isamudin cho biết nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Khu ủy và chính quyền Tân Cương, tình hình tại Urumqi đã trong tầm kiểm soát.
 
Cũng tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy Urumqi khẳng định sẽ trừng trị nghiêm khắc những đối tượng tham gia các vụ bạo lực làm 156 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.
 
Theo các hãng tin nước ngoài, ngay sau khi xảy ra bạo lực ở Urumqi, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một chuyến thăm chính thức cho các phóng viên nước ngoài đến Tân Cương, tạo điều kiện cho giới báo chí nước ngoài có những thông tin phản ánh khách quan về tình hình tại đây. Chính quyền địa phương cũng đã thành lập một trung tâm báo chí để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong và ngoài nước đến Urumqi.
 
Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin nhiều công ty lữ hành đã thông báo tạm hoãn các tua du lịch tới Tân Cương do vụ bạo lực vừa qua và các tua này có thể được khôi phục từ ngày 20/7 tới. Quyết định trên đã ảnh hưởng tới hơn 600 du khách đã đặt tua du lịch Tân Cương.
 
Tân Cương là một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Trung Quốc và hiện là thời điểm bước vào mùa du lịch ở đây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục