Tình hình tiêm chủng và tử vong do COVID-19 tại Anh và Bỉ

Một số liệu cho thấy chương trình tiêm chủng của Anh đã ngăn ngừa hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 tại nước này, tuy nhiên tại Bỉ, số ca tử vong lại tăng 74% so với tuần trước.
Tình hình tiêm chủng và tử vong do COVID-19 tại Anh và Bỉ ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một số liệu cho thấy chương trình tiêm chủng của Anh đã ngăn ngừa hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 tại nước này, tuy nhiên tại Bỉ, số ca tử vong lại tăng 74% so với tuần trước.

Tiêm chủng ngăn ngừa hơn 100.000 ca tử vong ở Anh

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu của Cơ quan Y tế Công cộng England (PHE) công bố ngày 26/8 cho thấy, chương trình tiêm chủng của Anh đã ngăn ngừa hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 tại nước này.

PHE ước tính chương trình tiêm chủng đã trực tiếp ngăn chặn từ 102.500 đến 109.500 trường hợp tử vong do COVID-19, cao hơn con số ước tính từ 91.700 đến 98.700 ca trước đó. Khoảng 82.100 ca nhập viện cũng đã được ngăn chặn nhờ tiêm chủng.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết dữ liệu mới là minh chứng cho hiệu quả của chương trình tiêm chủng của nước này.

Dữ liệu trên được đưa ra khi các ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại vùng England, đặc biệt tại miền Tây Nam England, nơi có tỷ lệ ca mắc cao nhất với 481,7 ca/100.000 người trong một tuần qua. Theo Hãng thông tấn PA, hơn 1/3 số thanh niên ở England hiện chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ngày 26/8, Anh ghi nhận 38.281 ca mắc COVID-19 mới và 140 ca tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, so với  35.847 ca mắc và 149 ca tử vong vào ngày 25/8. Hiện gần 47,9 triệu người ở Anh đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 42,2 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em 12 tuổi sau khi học sinh tựu trường vào tuần đầu tháng 9.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Anh ngày 25/8 khẳng định việc triển khai tiêm chủng cho trẻ 12 tuổi vẫn chưa được quyết định bởi các cố vấn khoa học của Chính phủ chưa có đủ bằng chứng về sự an toàn của vaccine đối với lứa tuổi này.

Số ca tử vong tại Bỉ tăng 74% so với tuần trước

Phóng viên TTXVN tại Brussels, Viện Y tế quốc gia Bỉ (Sciensano) cho biết số ca tử vong trung bình do virus SARS-Cov-2 đang tăng mạnh.

Cụ thể, từ ngày 16-22/8, nước này ghi nhận trung bình 5,7 ca tử vong/ngày vì COVID-19, tăng 74% so với tuần trước, nâng tổng số người chết kể từ đầu đại dịch ở Bỉ lên 25.348 người. 

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất của Sciensano, trong cùng thời gian đó, trung bình mỗi ngày có 1.967 ca mắc mới được phát hiện, tăng 4% so với tuần trước.

Số người phải nhập viện đang giảm nhẹ (5%). Tỷ lệ lây nhiễm (Rt - số người mà một người có thể lây nhiễm) đã giảm xuống dưới mức 1, đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần tỷ lệ này ở mức trên 1 và hiện ở mức 0,98.

Chỉ số này nhỏ hơn 1, có nghĩa là dịch được coi là giảm. Một đợt dịch bùng phát nếu Rt lớn hơn 1 và giảm nếu Rt nhỏ hơn 1. 

Về tiêm phòng COVID-19, hiện hơn 8,36 triệu người Bỉ đã được tiêm liều vaccine đầu tiên, chiếm 85% dân số trưởng thành và 72,6% tổng dân số Bỉ. Trong khi đó, hơn 7,92 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 82,7% dân số trưởng thành ở Bỉ, và 68,8% tổng dân số.

Ngày 20/08 vừa qua, Ủy ban Tham vấn của Bỉ về COVID-19 đã họp để thảo luận về tình hình dịch tễ học tại quốc gia này cũng như các biện pháp nới lỏng có thể được thực hiện kể từ ngày 1/9 nếu tình hình dịch bệnh khả quan.

Từ đầu đại dịch tới nay, Bỉ có tổng cộng 1.173.108 ca nhiễm, trong đó 25.348 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục