Tình hình tội phạm ma túy ở TP.HCM diễn biến nhanh, phức tạp

Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố đang diễn biến nhanh và rất phức tạp, đặc biệt qua đường hàng không.
Tình hình tội phạm ma túy ở TP.HCM diễn biến nhanh, phức tạp ảnh 1Một đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến nhanh, phức tạp. Đặc biệt, việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không đang tăng rất nhanh.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Kết luận số 95 KL/TW ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 26/4 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tường Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 5 năm qua, thành phố đã phát hiện 8.034 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, tăng 2.123 vụ (36,14%) so với thời gian cùng kỳ; xử lý 16.140 đối tượng (tăng 19,70% so với cùng thời gian trước đó); trong đó số lượng ma túy tổng hợp thu giữ hơn 142 kg (tăng hơn 22 lần), heroin thu giữ 123 kg (tăng hơn 2,5 lần).

Các băng nhóm, đường dây tội phạm có liên quan đến tội phạm hình sự và tàng trữ vũ khí hình thành nhanh, tổ chức mạng lưới linh hoạt nhưng chặt chẽ, cùng lúc buôn bán nhiều loại ma túy chứ không đơn thuần mua bán chuyên về heroin hoặc ma túy tổng hợp như trước đây; hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ hoặc lợi dụng địa bàn thành phố thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để trung chuyển đi các địa phương khác hoặc ra nước ngoài ngày càng tăng nhanh.

Bên cạnh đó, việc mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, nơi công cộng, vũ trường, quán bar, nhà hàng còn diễn ra; đặc biệt là số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), cho rằng, để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có hiệu quả cao, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Cùng với đó, tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để nghiên cứu, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống ma túy đủ mạnh để có thể kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào thành phố; lực lượng công an thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần nhận thức rõ phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài; tổ chức phòng ngừa, kiên trì các biện pháp cai nghiện có hiệu quả để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy.

Mặt khác, các lực lượng chức năng cần tăng cường đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyện ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam; bố trí lực lượng, nâng cao năng lực phòng, chống, kiểm soát ma túy tại cửa khẩu hàng không, cảng biển; phát hiện, triệt phá kịp thời các cơ sở sản xuất trái phép ma túy, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp triệt để tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy ở các tuyến, các địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 34 cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục