Tình hình tội phạm vẫn đang diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, số người phạm tội là người chưa thành niên chiếm tỷ lệ ngày càng cao.
Ngày 16/8, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã tổ chức họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm trong lực lượng công an nhân dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo dự, chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhận định, tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, số người phạm tội là người chưa thành niên chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Hoạt động của tội phạm có tổ chức, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cướp có sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân gia tăng.

Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình tội phạm trên là do tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, lao động có việc làm; sự xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong thanh, thiếu niên; nạn games online bạo lực chưa có giải pháp ngăn chặn; các biện pháp phòng ngừa xã hội thấp.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng xây dựng và thực hiện cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an cả nước phải tăng cường phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc diễn biến tình hình các loại tội phạm; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành phòng ngừa, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động kinh tế, tài chính; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, các đường dây mua bán ma túy, mua bán người, đặc biệt là mua bán trẻ em, trẻ sơ sinh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các lực lượng Công an khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án sử dụng thuốc nổ, cướp tiệm vàng, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật; giết người, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, sử dụng “vũ khí nóng”, các vụ án phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng Bộ Công an đẩy mạnh việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế, nhất là tham nhũng; rút ngắn tiến độ điều tra, xử lí các vụ án điểm; đảm bảo kiên quyết, triệt để, chống các biểu hiện chạy án, chạy tội, bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên lĩnh vực quản lý cư trú, quản lí xuất nhập cảnh, kinh doanh có điều kiện.

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp phòng ngừa tội phạm trong gia đình, nhà trường và xã hội. Củng cố các tổ dân phố, lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở phường, xác tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Ban chỉ đạo 138/CP, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm gắn với thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP…

Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, số vụ phạm pháp hình sự giảm 2,57%, số vụ án kinh tế, tham nhũng phát hiện nhiều hơn 1,2%, ma túy nhiều hơn 3%, môi trường nhiều hơn 45%, đối tượng truy nã bắt được nhiều hơn 10% so với cùng kỳ 2011./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục