"Tỉnh Hòa Bình cần phát triển hàng hóa nông lâm sản"

Làm việc với Hòa Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh phát triển nông lâm sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Chiều 7/1, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Hoàng Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013.

Tuy chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hòa Bình vẫn đạt 10,2%; lạm phát được kiềm chế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.826 tỷ đồng, bằng 115% dự toán Thủ tướng chính phủ giao. Năm 2012, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 174 triệu USD và 39 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 2.230 tỷ đồng. Hòa Bình là tỉnh thứ hai trong toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Năm 2013, Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, GDP bình quân đầu người 20,9 triệu đồng/năm. Tổng đầu tư toàn xã hội 6.320 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 15.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 19,65%, trồng rừng mới 7.000ha...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình trong năm qua đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đạt kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt tỉnh chủ động và quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, cơ cấu lại các tổ chức kinh tế, trường dạy nghề; phát huy thế mạnh cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, phát triển nông lâm sản hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Trên mặt trận an ninh trật tự cần triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013.

Về những kiến nghị cụ thể của tỉnh, Phó Thủ tướng giao cho các bộ, ngành liên quan phối hợp triển khai nhanh Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ những khó khăn, bất cập giúp địa phương có điều kiện phát triển nhanh và bền vững.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Công an Hòa Bình./.

Nhan Sinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục