Tỉnh Hòa Bình tăng hợp tác với tỉnh Hua Phan của Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hua Phan của Lào đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh tập trung vào các lĩnh vực hợp tác.

Chiều 28/3, Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình do ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Hua Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hua Phan Khăm Hùng Hương Vông Sỉ làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong những năm qua đồng thời khẳng định kết quả phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh cũng là thành tựu chung và là kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi trong quá trình phát triển của mình.

Cùng với quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hua Phan đã có mối quan hệ hữu nghị rất thân thiết góp phần cùng với cả nước mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào và tin tưởng rằng hai tỉnh sẽ có bước phát triển trên tầm cao mới trong thời gian tới.

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị đặc biệt và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, ông Bùi Văn Tỉnh và ông Khăm Hùng Hương Vông Sỉ đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Hòa Bình và Hua Phan.

Biên bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử; trao đổi cán bộ, công chức, viên chức học tiếng Lào và tiếng Việt; khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục