Tỉnh Kon Tum tổ chức truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ

Kon Tum đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh tại Lào và Campuchia, trong đó có 2 liệt sỹ đã xác định được danh tính.
Tỉnh Kon Tum tổ chức truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 15/5, lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước bạn Lào và Campuchia tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

17 hài cốt liệt sỹ được Đội K53 tỉnh Kon Tum tìm thấy và quy tập trong sáu tháng mùa khô 2013-2014.

Ở Campuchia, đội đã tìm kiếm chủ yếu dọc tuyến biên giới, tập trung ở các huyện Ô Zơ Đao, Đôn Mia, Vân Xay, Tà Veng tỉnh Ratanakiri và đã quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sỹ; trong đó, hai liệt sỹ đã xác định được danh tính là liệt sỹ Hoàng Đình Du (hy sinh ngày 17/1/1967) và liệt sỹ Lê Doãn Chỉnh (hy sinh ngày 19/1/1967).

Tại nước bạn Lào, việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ được Đội K53 tỉnh Kon Tum thực hiện tại hai tỉnh Champasak và Attapu. Hai mộ liệt sỹ quy tập được ở tỉnh Champasak đều chưa xác định được tên.

Ngay sau lễ truy điệu, các hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia đã được lãnh đạo tỉnh Kon Tum, đồng đội, thân nhân và nhân dân huyện Ngọc Hồi tổ chức an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục