Tỉnh Lào Cai cơ bản khống chế được dịch chó dại

Tỉnh Lào Cai đã cơ bản khống chế được dịch chó dại

Dịch chó dại xuất hiện ở Lào Cai từ đầu tháng 1 năm nay và diễn biến phức tạp, trong đó 6 con chó mắc bệnh dại cắn 24 người.
Ông Đào Duy Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai cho biết đến thời điểm này, Lào Cai cơ bản khống chế được dịch chó dại xảy ra ở hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng. Hiện ở hai huyện này không phát sinh thêm chó mắc bệnh dại.

Trước đó, dịch chó dại xuất hiện ở Lào Cai từ đầu tháng 1 năm nay và diễn biến phức tạp tại 3 xã của hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng, trong đó 6 con chó mắc bệnh dại cắn 24 người.

Cụ thể, tại thôn Làng Chưng, An Tiến (xã Sơn Hải) và thôn Làng Trưng (xã Sơn Hà), huyện Bảo Thắng có 4 con chó mắc bệnh dại cắn 8 người. Tại huyện Bảo Yên, ngày 19/2, có 2 con chó mắc bệnh dại ở thôn Điện và thôn Bản 4 (xã Điện Quan) cắn 16 người (có một trường hợp tử vong).

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn khẩn chỉ đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các huyện và thành phố tổ chức tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho tất cả các đàn chó; tăng cường giám sát, phát hiện bệnh dại; bắt buộc người bị chó, mèo cắn, cào phải đi tiêm, trong đó, huyện Bảo Thắng triển khai tiêm 8.000 liều và huyện Bảo Yên 2.500 liều vắcxin phòng dại cho chó.

Với các biện pháp quyết liệt, đến thời điểm này, các điểm dịch chó dại ở hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng đã cơ bản được khống chế, không phát sinh thêm.

Đối với những người dân bị chó cắn, các cơ quan chức năng đã tổ chức đưa đi tiêm phòng, điều trị tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Hiện sức khỏe của những người này tiến triển tốt./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục