Tỉnh Nam Định tạm dẫn đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp

Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông lên tới 99,78%, tỉnh Nam Định hiện đang dẫn đầu các tỉnh trong cả nước về tỷ lệ này.
Chiều 17/6, hầu hết các tỉnh đã công bố kết quả thi tốt nghiệp cho thí sinh. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp của nhiều tỉnh đạt trên 90% như Hà Tĩnh 98%, Hưng Yên 99%, Quảng Ninh 98%, Tuyên Quang 95%, Thanh Hóa 98,68%....
Gần một nửa số trường ở Nam Định đỗ tốt nghiệp 100%
Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông lên tới 99,78%, Nam Định hiện đang là tỉnh dẫn đầu của cả nước. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này cũng cao ngất ngưởng với trên 97%. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cho biết, toàn tỉnh có 35 trên tổng số 72 trường trung học phổ thông của tỉnh có học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Liên tục trong các năm gần đây, Nam Định luôn là tỉnh dẫn đầu về kết quả các kỳ thi. Năm 2009, Nam Định cũng đứng đầu bảng không chỉ về thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà cũng là tỉnh có điểm trung bình của thí sinh thi đại học cao nhất cả nước. Bám sát Nam Định là Hà Nam với gần 99,7% thí sinh hệ trung học phổ thông và 96,5% thí sinh hệ giáo dục thường xuyên đỗ tốt nghiệp. Tỉnh này cũng có 11 trên tổng số 25 trường trung học phổ thông đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa Thừa Thiên Huế tạm dẫn đầu với 58 điểm Với 58 điểm, thủ khoa Hồ Thị Quỳnh Mai, lớp chuyên Anh, Trường Chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế còn có 14 thí sinh đạt 56,5 điểm. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh năm nay đạt 96,8% đối với hệ trung học phổ thông và gần 87% ở hệ giáo dục thường xuyên. Sáu trường có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm Trường Chuyên Quốc học Huế, khối trung học phổ thông chuyên Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, khối trung học phổ thông chuyên Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Trung (huyện Phú Vang), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và Trường Trung học phổ thông Cao Thắng.
Hà Nội đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 95%
Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của Thủ đô năm nay đạt gần 95%. Thí sinh có thể vào trang web của Sở tại địa chỉ http://www.hanoi.edu.vn để tra cứu. Thành phố Hồ Chí Minh: Thí sinh bổ túc đạt thủ khoa Mặc dù phải chia bài thi cho năm tỉnh chấm nhưng chiều qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tốt nghiệp cho thí sinh. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của Thành phố là gần 95,6% ở hệ trung học phổ thông, tương đương với tỷ lệ đỗ năm 2009. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ này tăng nhẹ, từ 51,7% năm 2009 lên 57,7% năm 2010. Có ba thí sinh đồng thủ khoa với 56 điểm, là các em Võ Thị Thanh Nhã, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong; Trần Thị Thanh Thảo, học sinh Trường Trung học phổ thông Trưng Vương và Nguyễn Kim Khánh, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1.
Bắc Giang: 7 trường, trung tâm đỗ 100%

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên của Bắc Giang năm nay là gần 93,8%. Ở hệ trung học phổ thông, tỷ lệ này lên đến 97,8%.
Theo ông Dương Văn Khang, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, toàn tỉnh có 5 trường đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có một trường thuộc hệ thống dân lập là Trường Trung học phổ thông Dân lập Hiệp Hòa 2. Ở hệ bổ túc văn hóa cũng có hai trung tâm đỗ tốt nghiệp 100%. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày mai, 18/6 là hạn chót để các tỉnh công bố kết quả thi cho thí sinh./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục