Tỉnh Nghệ An ước bị thiệt hại 11 tỷ đồng do lũ quét

Các trận mưa lớn xảy ra tại huyện miền núi Tương Dương gây lũ quét, làm thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và công trình thủy lợi.
Trận lũ quét xảy ra tối 20/6 tại huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An đã gây tổng thiệt hại 11 tỷ đồng.

Từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 20/6, mưa to xảy ra trên địa bàn huyện Tương Dương, đặc biệt là tại xã Thạch Giám và thị trấn Hòa Bình. Các trận mưa làm cho các khe suối tạo thành dòng, gây lũ quét, làm thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và công trình thủy lợi.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An, đến 18 giờ ngày 21/6, lũ quét đã làm trôi hai nhà, sập 10 nhà, 11 nhà bị tốc mái, 58 nhà bị ngập, ba trường mầm non, bảy công trình cấp nước và Trung tâm giáo dục lao động xã hội của huyện bị hư hỏng nặng, 1.800m kênh mương bị vùi lấp.

Lũ quét còn làm thiệt hại 8ha lúa, 10ha hoa màu, cuốn trôi nhiều vật nuôi cùng nhiều tài sản khác.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, huyện Tương Dương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường; dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị hư hỏng; tu sửa tạm thời các tuyến đường giao thông, các công trình nước sinh hoạt, trường học./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục