Tỉnh Ninh Bình mất điện trên diện rộng sau cơn bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 27/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bị mất điện trên diện rộng do lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng nặng.
Tỉnh Ninh Bình mất điện trên diện rộng sau cơn bão số 1 ảnh 1Biển hiệu quảng cáo bị gió bão quật đổ. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1, tỉnh Ninh Bình đã phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.

Cùng với đó, từ đêm 27/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bị mất điện trên diện rộng do lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng nặng.

Đến chiều tối 28/7, điện lưới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã cơ bản đã được cấp lại.

Từ sáng sớm 28/7, ngay sau khi bão tan, mặc dù vẫn còn mưa lớn và gió mạnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đã triển khai tối đa lực lượng khắc phục sự cố.

Tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các huyện, nhiều cây to đổ ngã trực tiếp vào hệ thống lưới điện, cán bộ và công nhân ngành điện đã phải sử dụng nhiều phương tiện, công cụ để kịp thời khắc phục sự cố, sớm cấp lại điện trên địa bàn.

Ông Ngô Nam Phòng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình, cho biết thống kê có tới hơn 200 cột điện trung thế và hạ thế bị ảnh hưởng do cơn bão, có nhiều cột bị nghiêng, đổ dẫn tới toàn bộ lưới điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị mất.

Ngành điện đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với chính quyền các địa phương và ngành chức năng khắc phục sự cố.

Trước mắt Công ty đã khảo sát và dựng lại các cột điện, tạm thời gia cố để cấp lại điện trên địa bàn; tiếp đó, Công ty sẽ tiến hành đổ bê tông trụ móng kiên cố.

Đến thời điểm 18 giờ 30 ngày 28/7, về cơ bản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được cấp điện trở lại.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, cơn bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào Ninh Bình đêm 27, rạng sáng 28/7 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cơn bão đã khiến hàng nghìn nhà dân bị tốc mái; hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ, trên 34.000 ha lúa mùa mới cấy bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục