Tỉnh Ninh Thuận có ba người chết do nước cuốn trôi

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; có 3 người ở Ninh Sơn chết do bị nước cuốn trôi.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ 20 giờ ngày 7 đến 8/11, lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, cá biệt tại Phước Bình là 190mm.

Đã có 3 người ở huyện Ninh Sơn chết do bị nước cuốn trôi. Đó là hai anh em Phạm Hồ Quốc Dũng (25 tuổi) và Phạm Hồ Quốc Chi (19 tuổi), ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn; và Tà Yên Thang (15 tuổi).

Thi thể của 3 nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn đã đến động viên, thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ việc an táng mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng.

Từ tối 7 đến ngày 8/11, do lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm xói lở mô cầu và bờ đê qua thôn Mỹ Nghiệp và thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, gây nguy hiểm đến tính mạng và đời sống người dân.

Khắc phục sự cố trên, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời huy động lực lượng phối hợp với địa phương khẩn trương gia cố điểm xói lở, đồng thời cấp 100 rọ thép cho huyện Ninh Phước khắc phục sự cố. Hiện công tác khắc phục sự cố vẫn gấp rút được thực hiện.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động đối phó với siêu bão HaiYan, tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống cơn bão trên các phương tiện thông tin, để các chủ phương tiện tàu thuyền biết, phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục