Tỉnh Ninh Thuận kiểm tra toàn bộ cầu treo dân sinh

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận đã thành lập đoàn rà soát toàn bộ cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Quản lý Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết Sở vừa thành lập đoàn rà soát toàn bộ cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh. Sau khi có kết quả, Sở đã tham mưu cho các địa phương xử lý những cầu bị hư hỏng, xuống cấp.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 7 cầu treo tại bốn huyện Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Sơn. Đây là những cầu treo dây võng một nhịp, có trọng tải thiết kế từ 50 đến 100 kg/m2.

Trong số các cầu treo trên, ba cầu có hiện trạng tốt, đảm bảo an toàn là cầu Bạc Rây 2, cầu Ma Ty và cầu Sông Gia. Hai cầu treo Bạc Rây 1 và Cầu Gãy có một số hư hỏng nhỏ như mặt cầu có một số ván bị mục, dây chống sóng bị chùng, biển báo hai đầu cầu bị bong tróc, hư hỏng, che khuất tầm nhìn.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương tiến hành khắc phục, sửa chữa, đồng thời bổ sung thêm biển báo quy định tải trọng và biển hướng dẫn chi tiết hai đầu cầu nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện thô sơ khi đi qua cầu.

Cầu Phước Thắng và cầu Tầm Ngân đã xuống cấp nghiêm trọng ở các hạng mục như dây treo, tăngđơ đã bị hư hỏng, mất cắp; dầm và mặt cầu mục nát; dây chống sóng bị chùng.

Trước tình hình đó, đối với cầu treo Phước Thắng, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái rào chắn, không cho người và phương tiện đi qua. Mặc dù cầu mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011, nhưng do nhà thầu thi công không đúng thiết kế nên cầu đã xuống cấp nhanh chóng. Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra vì cầu kém chất lượng do thi công.

Đối với cầu treo Tầm Ngân, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu huyện Ninh Sơn cho tháo dỡ ngay bởi một cây cầu bằng bêtông cốt thép đã được xây dựng ở đây từ nguồn vốn hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 8/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục