Tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng

Ngày 24/3, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng và khai mạc đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh.
Ngày 24/3, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng (24/3/1975-24/3/2010) và khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Minh Anh đọc diễn văn ôn lại những chặn đường lịch sử mà quân và dân Quảng Nam đã trải qua.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam đã chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp và dịch vụ chiếm 75%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 9 lần, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 13 lần; thu ngân sách 2.500 tỷ đồng, tăng 16 lần so với năm 1997 - thời điểm chia tách tỉnh.

Khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, các cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống... được hình thành và phát triển, thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng vốn đầu tư.

Năng lực sản xuất và dịch vụ tăng đáng kể, làm tiền đề đột phá để thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, ngành du lịch phát triển khá nhanh, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa phong phú, đặc sắc đã thu hút hơn 2 triệu lượt khách/năm, với hơn 3.000 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế và trong nước.

Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình phục vụ công cộng được đầu tư xây dựng.

Các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội luôn được chú trọng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng luôn được chăm lo đúng mức.

Tỉnh Quảng Nam đang tập trung sử dụng có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, vốn đầu tư tạo bước đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo môi trường.

Tỉnh cũng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh công nghiệp-dịch vụ ở khu vực phía Đông của tỉnh gắn với việc bảo tồn, khai thác các di sản văn hóa, thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Tỉnh cũng đang tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá đồng bộ trong thực hiện ba nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội; tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, năng lực tiếp thu các dự án đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, phát triển các trục giao thông để kết nối với các địa phương trong khu vực trọng điểm miền Trung, đường Hồ Chí Minh...

Cùng ngày, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm chiến thắng đường 7, giải phóng hoàn toàn huyện Sơn Hòa, địa phương đầu tiên được giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh-mùa Xuân năm 1975 của tỉnh Phú Yên./.

Tri Phương-Trần Tĩnh-Ly Kha (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục