Tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch trở thành Sở Văn hóa-Thể thao.
Tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch ảnh 1Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chiều 8/4, tại kỳ họp thứ 23, kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch trở thành Sở Văn hóa-Thể thao.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ gồm 5 phòng nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp.

Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh, thành phố được Trung ương cho phép thành lập Sở Du lịch.

Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh nổi trội để phát triển du lịch với Vịnh Hạ Long là di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới; có 4 di tích trọng điểm quốc gia, trên 500 di tích được xếp hạng quốc gia hoặc cấp tỉnh, có nhiều đô thị du lịch tham quan, nghỉ dưỡng như Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái…

Du lịch được xác định là một trong những nguồn tăng trưởng kinh tế chính của tỉnh Quảng Ninh với lượng du khách đến tỉnh khoảng 10,5 triệu lượt người.

Để thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh nổi trội và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch hiện nay, trên nguyên tắc không tăng tổng biên chế nhà nước của tỉnh, đồng thời kiện toàn Sở Văn hóa-Thể thao là cần thiết, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục