Tình tiết vụ bắt cóc con tin: Giám đốc Công an một mình "xông trận"

Để thuyết phục được kẻ bắt cóc khống chế con tin tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc không làm hại các con tin, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội đã vào đối thoại.
Tình tiết vụ bắt cóc con tin: Giám đốc Công an một mình "xông trận" ảnh 1Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin vụ việc (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Để thuyết phục được kẻ bắt cóc khống chế con tin tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc không làm hại các con tin đồng thời chịu "quy hàng," đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã phải nhiều lần trực tiếp điện thoại cho đối tượng.

Chiều nay, 16/9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bước đầu thông tin về vụ bắt cóc, khống chế con tin tại tòa nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại tá Giáp cho hay: Vào khoảng 6 giờ sáng, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo từ Công an quận Thanh Xuân về việc xuất hiện đối tượng dùng dao đột nhập vào nhà số 401, E6 Thanh Xuân Bắc để khống chế các con tin.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an quận Thanh Xuân... thực hiện kế hoạch giải cứu con tin. Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận và nắm diễn biến tại hiện trường," Đại tá Giáp trao đổi với báo chí.

Vào thời điểm này, cơ quan công an xác định tại nhà số 401 đang có một nam thanh niên khống chế 3 người bên trong, bao gồm chị Đỗ Thị Mai Hương (sinh năm 1960) cùng 2 cháu nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (sinh năm 2002) và Phạm Đỗ Mộc Lam (sinh năm 2003).

Riêng chủ nhà là bà Đỗ Thị Ánh Hồng (sinh năm 1966) đã bị đối tượng gây thương tích và được đưa đi bệnh viện.

Cảnh sát liên tục thuyết phục, động viên để đối tượng không được manh động và để cho các cháu nhỏ ra ngoài.

"Tới 6 giờ 45 phút, đối tượng đã đồng ý cho cháu Mộc Lam ra ngoài, tuy nhiên vẫn giữ lại 2 người bên trong," Trưởng phòng Hình sự thông tin.

Đối tượng tiếp tục ra yêu sách được gặp vợ con, đồng thời trói cháu Tùng Lam vào ghế và tiếp tục dùng dao khống chế.

Cảnh sát cũng xác định danh tính đối tượng là Trần Thanh Bình (sinh năm 1986, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh.) Ngay lập tức, công an Hà Nội đã liên hệ với Công an Uông Bí và công an Quảng Ninh để xác định nhân thân của Bình. Mẹ, vợ con và chú ruột của Bình cũng nhanh chóng được cảnh sát dùng ôtô đặc chủng đưa khẩn cấp lên Hà Nội.

Tình tiết vụ bắt cóc con tin: Giám đốc Công an một mình "xông trận" ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) trực tiếp dẫn giải đối tượng (phải) ra xe. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Giữa buổi sáng, Bình tiếp tục đưa ra yêu sách được gặp trực tiếp nối điện thoai với ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để nói chuyện.

"Lúc này, chúng tôi đã báo cáo lên Giám đốc Công an thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần trực tiếp gọi điện đối thoại với Bình để thuyết phục, vận động," Đại tá Dương Văn Giáp nói.

Đến cuộc gọi thứ tư, Bình yêu cầu được gặp mặt ông Nguyễn Đức Chung.

10 giờ 15 phút, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường. Một mình Thiếu tướng Chung trực tiếp vào nhà số 401 để đối thoại với Trần Thanh Bình.

"Sau 10 phút thuyết phục, đối tượng Bình đã đồng ý đi cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội," đại diện Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố vẫn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng để củng cố hồ sơ đấu tranh đối với đối tượng để làm rõ động cơ mục đích gây án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục