Tinh tinh mang "tiền thân" của bệnh AIDS

Tinh tinh bị nhiễm một chủng virus giống như virus HIV ở người và các dấu hiệu khi chết y hệt bệnh nhân mắc AIDS giai đoạn cuối.
Kết quả nghiên cứu khoa học được công bố gần đây cho biết tinh tinh, vốn được coi là tổ tiên của loài người, bị nhiễm một chủng virus giống như virus HIV ở người và các dấu hiệu khi chết y hệt bệnh nhân mắc AIDS trong giai đoạn cuối.

Loại virus trên, được gọi là SIV và có xuất xứ mầm bệnh từ các loại động vật có vú sống tại châu Phi, được các nhà khoa học đánh giá là "tiền thân" của virus phá hủy hệ thống miễn dịch ở người (HIV), tác nhân gây ra bệnh AIDS.

Theo đánh giá, chủng loại virus SIV đã truyền sang người khoảng một thế kỷ trước đây và biến thể thành HIV/AIDS, đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, SIV được cho là không phá hủy hệ thống miễn dịch ở loài tinh tinh giống như cách virus HIV gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người.

Chỉ có một loài vật duy nhất là khỉ có đủ điều kiện để sử dụng cho các thử nghiệm SIV do đặc tính nội thể gần giống với người.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, do một nhóm nhà khoa học làm việc tại Công viên quốc gia Tanzania đưa ra, khẳng định những con tinh tinh có nhiều khả năng bị nhiễm SIV nhất.

Họ đã theo dõi 94 con tinh tinh trong vòng 9 năm bằng cách gắn một thiết bị theo dõi quá trình nhiễm virus của chúng và kết quả, khoảng 10 - 20% số này xét nghiệm dương tính với SIV, trong khi đó khoảng 10 - 16% số tinh tinh nhiễm virus bị chết sớm hơn so với những con không bị lây nhiễm.

Những con tinh tinh cái bị nhiễm SIV sẽ hạn chế khả năng sinh con, trong khi đó những đứa con được sinh ra từ những bà mẹ có virus này thì cơ hội sống sót là rất ít.

Nhà nghiên cứu động vật học Elizabeth Lonsdorf thuộc Vườn bách thú Lincohn tại Chicago, cho biết nếu đem so sánh, SIV ở loài tinh tinh ít "nguy hiểm" hơn so với virus HIV ở người .

Nhà khoa học này đưa ra giả thuyết rằng loài tinh tinh "chung sống" với SIV nhiều triệu năm, do đó có khả năng sản sinh kháng thể đối với mầm bệnh này và loại virus biến đổi này được nhận gien từ chuỗi SIV từ các loài như khỉ đầu đỏ và một số loài khỉ khác nên khả năng "giảm thiểu" tác hại của nó khá lớn./.
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục