Tình trạng gian lận thẻ ATM gia tăng ở Đông Nam Á

Theo các chuyên gia về tội phạm, tình trạng làm giả thẻ ATM có chiều hướng gia tăng ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam.
Theo các chuyên gia về tội phạm, tình trạng làm giả thẻ ATM - thẻ tín dụng, có chiều hướng gia tăng ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam.

Các băng đảng ở Đài Loan nay chuyển địa bàn hoạt động sang Đông Nam Á vì làm ăn ở Trung Quốc không còn dễ dàng sau khi Đài Bắc và Bắc Kinh ký thỏa thuận hợp tác chống tội phạm.

Cảnh sát Đài Loan cho biết chỉ trong vòng một năm sau khi ký thỏa thuận hợp tác này, hai bên đã bắt hơn 1.600 người tình nghi gian lận thẻ ngân hàng. Các vụ bắt giữ liên quan đến làm giả thẻ ATM cũng đã xảy ra cả ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Theo Kitti Sapaothong, Chỉ huy phó đơn vị cảnh sát kinh tế của Thái Lan, các băng đảng thường nhắm vào những người trẻ tuổi, gia đình nghèo, chưa từng ra nước ngoài, để chiêu dụ đưa vào đường dây. Hồi tháng Hai vừa qua, nhà chức trách Philippines đã trục xuất 24 nghi phạm, trong đó có 14 người Đài Loan. Hơn 100 nghi phạm bị giữ ở Thái Lan trong năm 2010.

Các chuyên gia cũng nhận định một khi đã "cắm rễ" được tại một nơi nào đó, các đường dây gian lận có thể cấu kết với các tổ chức tội phạm ở địa phương. Cách nhanh nhất để làm thẻ giả là sao chép thẻ thật. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng đừng bao giờ rời xa thẻ của bạn./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục